Yemen: Phiến quân Houthi tiếp tục bao vây Thủ tướng Khalid Bahah

Người phát ngôn của Chính phủ Yemen cho biết các phiến quân Houthi đã bao vây Thủ tướng Khalid Bahah trong Dinh Cộng hòa ở thủ đô Sanaa.
Yemen: Phiến quân Houthi tiếp tục bao vây Thủ tướng Khalid Bahah ảnh 1Yemen hiện đang rơi vào tình trạng bất ổn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/1, Người phát ngôn của Chính phủ Yemen, ông Rajih Badi cho biết các phiến quân Houthi đã bao vây Thủ tướng Khalid Bahah trong Dinh Cộng hòa ở thủ đô Sanaa.

Động thái này diễn ra nhiều giờ sau khi các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite tấn công đoàn xe hộ tống Thủ tướng Bahah, song vị thủ tướng đã chạy thoát.

Theo ông Badi, Thủ tướng Bahah hiện đang ở trong Dinh Cộng hòa thuộc khu vực Quảng trường Tahrir của thủ đô Sanaa. Đây là nơi ông cư ngụ kể từ khi lên nhậm chức thủ tướng hồi tháng 10/2014.

Người phát ngôn Badi cho biết thêm hiện các tay súng có vũ trang đang bao vây toàn bộ 3 lối vào dinh thự trên, đồng thời kêu gọi triệu tập "cuộc họp khẩn cấp" các lực lượng chính trị ở Yemen vào ngày 20/1 để thiết lập "một lộ trình" nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực này.

Ngày 19/1, Bộ trưởng Thông tin Yemen Nadia Sakkaf cho biết phiến quân Houthi đã chiếm cơ quan thông tấn chính thức SABA và đài truyền hình quốc gia.

Theo bà, đây là một "bước đi hướng tới cuộc đảo chính" sau khi các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite này tấn công đoàn xe hộ tống Thủ tướng Khaled Bahah và giao tranh ác liệt với quân đội chính phủ Yemen quanh Dinh Tổng thống.

Theo Bộ trưởng Sakkaf, đoàn xe hộ tống Thủ tướng Khaled Bahah bị phiến quân Houthi tấn công nhưng không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Thủ tướng Bahah rời cuộc họp với Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi và một đại diện của phiến quân Houthi để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Bà Sakkaf cho biết thêm đoàn xe của đại diện nhóm Houthi cũng bị tấn công nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra các liệt quanh Dinh Tổng thống.

Trong tuyên bố chưa được kiểm chứng, phiến quân Houthi khẳng định đã chiếm được căn cứ quân sự trên núi Nahdain nhìn thẳng ra tòa nhà này.

Bạo lực bùng phát từ sáng 19/1 sau khi phiến quân Houthi tìm cách tiếp cận các vị trí của quân đội Yemen tại khu vực quanh Dinh Tổng thống và thành lập các chốt kiểm soát riêng của nhóm này. Giao tranh đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Trước đó hai ngày, các tay súng Houthi đã bắt cóc Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen Ahmed Awad bin Mubarak.

Yemen rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng do phiến quân Houthi và chi nhánh al-Qaeda tại nước này tìm cách "lấp khoảng trống" quyền lực sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức năm 2012 vì sức ép từ làn sóng nổi dậy gây đổ máu.

Thời gian gần đây, các tay súng Houthi không chỉ giao tranh với các phần tử al-Qaeda tại Yemen và quân đội chính phủ, mà còn tấn công bộ lạc dòng Sunni nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát về phía Nam thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục