Yên Bái tiếp nhận 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân sạt lở

Đến 16 giờ ngày 20/9, số tiền ủng hộ nạn nhân thảm họa tại bản Trống Pá Trang của xã La Pán Tẩn huyện Mù Cang Chải là hơn 1,5 tỷ đồng.
Tính đến 16 giờ ngày 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận số tiền ủng hộ nạn nhân thảm họa thiên tai tại bản Trống Pá Trang của xã La Pán Tẩn huyện Mù Cang Chải hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó có 95 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua Ban cứu trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và ủng hộ trực tiếp tại huyện Mù Cang Chải.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chia sẻ khó khăn với các gia đình người bị nạn.

Huyện Mù Cang Chải đã nhanh chóng thành lập điểm tiếp nhận cứu trợ tại xã La Pán Tẩn và khẩn trương cấp phát cho các hộ có người bị thiệt mạng với tổng số gạo là 1.900 kg, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 4,5 triệu đồng; mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng.

Bà Sùng Thị Chư, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết: Hiện nay, tại Ban cứu trợ Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận được số tiền hơn 600 triệu đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ 9 tập thể và cá nhân; huyện Mù Cang Chải nhận được số tiền ủng hộ trên 900 triệu đồng.

Dự kiến, trước mắt số tiền này sẽ được hỗ trợ cho hơn 20 em học sinh có bố mẹ bị thiệt mạng tiếp tục được đến trường học và trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, sẽ đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp học tại thôn Trống Pá Trang vì các lớp học là nhà mái tranh đã xuống cấp nghiêm trọng…

Vụ sạt lở núi kinh hoàng ngày 7/9 đã làm 20 người thương vong, trong đó đa số người dân thuộc bản Trống Pá Trang xã La Pán Tẩn đang mót quặng gần khu mỏ khai thác của Công ty cổ phần Thịnh Đạt ở bản Trống Páo Sang xã Cao Phạ./.

Bích Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục