Yêu cầu hoàn thành tái định cư Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ trước 20/1

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp; giải quyết về giá đất và đất đắp tại các khu tái định cư.

Phương tiện thi công dự án cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Phương tiện thi công dự án cao tốc đường bộ Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa yêu cầu lãnh đạo các huyện có dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đi qua gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực, tập trung máy móc thiết bị hoàn thành các khu tái định cư trước ngày 20/1.

Ngoài ra, các khu tái định cư đã hoàn thành san nền cần khẩn trương phân lô, bốc thăm để người dân có kế hoạch, chủ động xây dựng nhà ở; tăng cường tuyên tuyền vận động người dân chấp hành chủ trương về giải phóng mặt bằng; đồng thời tạo điều kiện để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp, kiên quyết xử lý các trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp sau thời điểm công bố dự án; giải quyết về giá đất và đất đắp tại các khu tái định cư.

Tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh khẩn trương hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công 3km đã thực hiện bồi thường, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có chiều dài gần 66km, khởi công ngày 1/1/2023; trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài trên 32,5km đi qua các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Tỉnh đã hoàn thành việc bồi thường, chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng được gần 27/32,5km, đạt gần 83%; trong đó đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh 23,1km/32,5km, chỉ đạt 71%.

Nguyên nhân giải phóng mặt bằng dự án chưa đảm bảo yêu cầu đề ra là do tiến độ xây dựng các khu tái định cư còn chậm.

Các hộ dân chưa thể tái định cư để ổn định cuộc sống nên chưa bàn giao mặt bằng cho dự án.

Việc chưa hoàn thành xây dựng các khu tái định cư chủ yếu là do các địa phương triển khai chậm lập hồ sơ, tổ chức lựa chọn đơn vị thi công; vướng mắc giải phóng mặt bằng; việc huy động máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chưa được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và thiếu đất đắp.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời tái định cư là 351 hộ, trong đó huyện Vĩnh Linh 88 hộ, Gio Linh 132 hộ, Cam Lộ 131 hộ. Đến nay các địa phương này mới di dời được 28/351 hộ dân.

Tỉnh xây dựng 9 khu tái định cư gồm Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thủy (huyện Cam Lộ); Bến Quan, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh); Gio An, Linh Trường, Hải Thái (huyện Gio Linh) với tổng diện tích trên 37ha để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần đốc thúc các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư nhưng đến nay tiến độ vẫn bị chậm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục