Yêu cầu kết nối mạng lưới POS trước 31/12/2011

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chi nhánh trong hệ thống triển đảm bảo hoàn thành kết nối liên thông mạng lưới POS trước ngày 31/12/2011.
Ngày 27/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 4896/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thanh toán thẻ phối hợp triển khai kết nối mạng lưới POS trên toàn quốc.

Theo đó, để triển khai việc kết nối liên thông mạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS một cách thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phối hợp triển khai một số công việc, cụ thể: Chỉ đạo các Chi nhánh trong hệ thống triển khai thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hoàn thành kết nối liên thông mạng lưới POS trước ngày 31/12/2011.

Liên hệ, phối hợp với các công ty chuyển mạch thẻ và hỗ trợ các Chi nhánh lập kế hoạch triển khai thực hiện cập nhật phần mềm cho các máy POS và tiến hành chạy thử kỹ thuật (áp dụng kinh nghiệm triển khai tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) để đảm bảo sự kết nối liên thông hệ thống POS tại từng địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các Chi nhánh trang bị mới hoặc nâng cấp hệ thống POS đạt tiêu chuẩn, có khả năng tương thích để có thể chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng của các tổ chức khác.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu, trong thời gian triển khai, tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thanh toán cần bố trí nhân lực có chuyên môn để hỗ trợ các Chi nhánh triển khai tốt nhiệm vụ; Chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức, thực hiện một số chương trình, cách thức, phương pháp khuyến khích sử dụng thẻ qua POS như khuyến mại, giảm giá, khấu trừ, tích điểm, cam kết không thu phí./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng và bạc hạ nhiệt khi đồng USD mạnh lên

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/3, do đồng USD mạnh lên, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Nút thắt cổ chai" mang tên Eo biển Hormuz

Các chuyên gia phân tích từ JPMorgan cảnh báo rằng các nhà sản xuất dầu tại Trung Đông chỉ có thể duy trì hoạt động khai thác trong tối đa 25 ngày khi eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn.