20 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận lớn nhất châu Phi Flintlock-17

Cuộc tập trận Flintlock-17 gồm nhiều hoạt động quân sự khác nhau trong đó có các bài tập đổ bộ và nhảy dù cũng như các bài tập chiến thuật bộ binh tại nhiều khu vực có địa hình khác nhau.
20 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận lớn nhất châu Phi Flintlock-17 ảnh 1Một binh sỹ Tunisia. (Nguồn: AFP)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tunisia Belhassen Oueslati ngày 23/2 cho biết cuộc tập trận mang tên Flintlock-17 sẽ được tổ chức tại Tunis với sự tham gia của 2.000 binh sỹ đến từ 20 quốc gia.

Theo ông Oueslati, cuộc tập trận gồm nhiều hoạt động quân sự khác nhau trong đó có các bài tập đổ bộ và nhảy dù cũng như các bài tập chiến thuật bộ binh tại nhiều khu vực có địa hình khác nhau.

Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của quân đội Tunisia nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến chống khủng bố. Về tình hình tại phía Tây Tunisia, ông Oueslati cho biết thêm các đơn vị quân đội đang tiếp tục truy quét khủng bố tại các vùng núi, nhất là ở Kasserine, Kef và Jendouba.

Cuộc tập trận Flintlock đầu tiên diễn ra vào năm 2005 với mục tiêu tăng cường khả năng của các lực lượng an ninh và quân đội, thúc đẩy hợp tác của các nước trong việc bảo vệ người dân sinh sống trong khu vực Sahel và Bắc Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục