30 tỷ đồng xây dàn đèn tín hiệu ở sân bay Phù Cát

Dàn đèn tại sân bay Phù Cát (Bình Định) được khởi công ngày 29/12, với tổng kinh phí cùng các công trình phụ trợ khác gần 30 tỷ đồng.
Ngày 29/12, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Hàng không miền Trung và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khởi công dàn đèn tại sân bay hàng không Phù Cát (Bình Định).

Tổng kinh phí xây dựng dàn đèn tín hiệu cùng các công trình phụ trợ khác gần 30 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn được đầu tư theo kế hoạch ngân sách Nhà nước.

Nhưng trước mắt để tiến hành xây dựng và kịp thời đưa vào hoạt động trong năm 2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam đã hỗ trợ cho ứng trước 1 năm và không thu lãi.

Việc xây dựng dàn đèn tín hiệu tại sân bay hàng không Phù Cát nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay lên xuống trong điều kiện thời tiết xấu và còn nằm trong quy hoạch phát triển của ngành Hàng không Việt Nam là vào năm 2011 sẽ tăng từ 6 lên 7 chuyến/ngày trên tuyến đường bay Hà Nội-Quy Nhơn-Hà Nội và tăng từ 11 chuyến lên 14 chuyến/ngày trên tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Thành, Tổng giám đốc Công ty Hàng không miền Trung cho biết, sân bay Phù Cát mới được đưa vào sử dụng trong hơn 2 năm, nhưng đến nay đã phát huy hiệu quả khá với mức tăng trưởng bình quân mỗi năm tăng 22%./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục