50.000 lao động ngoài tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết

Tết Nguyên đán tới có khoảng 50.000 công nhân lao động ngoài tỉnh Bình Dương sẽ ở lại ăn Tết, chủ yếu là lao động ở miền Trung.
Ông Nguyễn Văn Khương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết dự kiến Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 có khoảng 50.000 công nhân lao động ngoài tỉnh sẽ ở lại ăn Tết.

Hầu hết lao động ở các tỉnh miền Trung, gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua, muốn ở lại để tiết kiệm tiền gửi về phụ giúp gia đình.

Để chăm lo cho đối tượng này, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các huyện sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân nghèo, công nhân xa quê trong dịp Tết.

Liên hoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn ca múa nhạc dân tộc của tỉnh tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động phục vụ công nhân trong dịp Tết.

Đơn vị này cũng đã chỉ đạo công đoàn các cơ sở doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho số công nhân ở lại ăn Tết.

Tỉnh cũng trích ngân sách tặng 3.000 phần quà cho công nhân lao động khó khăn với mức 300.000 đồng/suất./.

Quách Lắm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục