Ai Cập liệt các thủ lĩnh Anh em Hồi giáo vào danh sách khủng bố

Trưởng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã liệt 18 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của tổ chức này, là các phần tử khủng bố.
Ai Cập liệt các thủ lĩnh Anh em Hồi giáo vào danh sách khủng bố ảnh 1Các bị cáo là thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo tại phiên tòa ở thủ đô Cairo ngày 7/6. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 29/3, trong động thái triển khai lần đầu tiên một đạo luật chống khủng bố được thông qua đầu năm nay, Trưởng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã liệt 18 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), trong đó có thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của tổ chức này, là các phần tử khủng bố.

Trong thông cáo, ông Hisham Barakat cho biết quyết định được đưa ra sau một phán quyết của tòa án hồi tháng 2 theo đó kết tội thủ lĩnh MB Mohammed Badie và cấp phó của ông này Khairat el-Shater, một nhân vật đứng đầu đảng chính trị của MB và những người khác tội gây ra vụ bạo loạn năm 2013.

Vụ bạo động đã khiến 11 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương bên ngoài trụ sở của MB. Vụ đụng độ này khởi đầu cho các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Mohammed Morsi, một thành viên của MB.

Luật mới cũng cho phép các công tố viên phong tỏa tài sản của các phần tử khủng bố, cấm những nhân vật này tham gia hoạt động xã hội hoặc đi lại trong thời hạn 3 năm và thời hạn này có thể được gia hạn tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục