Ai Cập- Saudi Arabia thảo luận tăng cường hành động quân sự chung

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sobhi và người đồng cấp Saudi Arabia, Hoàng tử bin Salman đã thảo luận cách thức tăng cường hành động quân sự chung trong khuôn khổ liên quân để đạt được các mục tiêu quân
Ai Cập- Saudi Arabia thảo luận tăng cường hành động quân sự chung ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Mohammed bin Salman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 11/4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedki Sobhi đã có cuộc gặp với người đồng cấp Saudi Arabia, Hoàng tử Mohammed bin Salman nhằm thảo luận về sự hợp tác quân sự giữa hai bên.

Cuộc gặp này diễn ra sau chuyến công du của ông Sobhi đến Pakistan để bàn về việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia cầm đầu chống lại phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi ở Yemen.

Trong cuộc gặp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, hai bên đã thảo luận cách thức tăng cường hành động quân sự chung trong khuôn khổ liên quân để đạt được các mục tiêu quân sự và khôi phục hoàn toàn trật tự và pháp luật ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục