Ai Cập truy nã quốc tế đối với cựu bộ trưởng thời Mubarak

Chính quyền Ai Cập đã đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ cựu Bộ trưởng Ngoại thương Rachid Mohamed Rachid với tội danh làm giàu bất chính.
Ai Cập truy nã quốc tế đối với cựu bộ trưởng thời Mubarak ảnh 1Cựu Bộ trưởng Ngoại thương Ai Cập Rachid Mohamed Rachid. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/10, Chính quyền Ai Cập đã đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ cựu Bộ trưởng Ngoại thương Rachid Mohamed Rachid với tội danh làm giàu bất chính.

Ông Rachid là đồng phạm trong một vụ án biển thủ công quỹ, rửa tiền, lợi dụng ảnh hưởng và chuyển công quỹ trái phép ra nước ngoài.

Nhân vật này từng tham gia chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak từ năm 2004 đến khi nổ ra cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 và đã trốn sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước khi bị cấm xuất cảnh.

Tháng Tám vừa qua, ông Rachid cùng con gái đã bị Tòa án Hình sự Cairo kết án vắng mặt 15 năm tù và buộc phải nộp phạt tổng cộng 522 triệu bảng Ai Cập (72,9 triệu USD).

Trước đó, vào tháng 6/2011, ông Rachid cũng bị kết án 5 năm tù về tội gây lãng phí công quỹ và làm giàu bất chính, đồng thời buộc phải nộp phạt hơn 9 triệu bảng Ai Cập.

Sau cuộc cách mạng ngày 25/1/2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosno Mubarak, nhiều bộ trưởng và doanh nhân, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Youssef Boutros-Ghali và nhà tài phiệt Hussein Salem, đã trốn khỏi Ai Cập và hiện bị truy nã trong các vụ án tham nhũng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục