Apple hiện thực hóa việc mở rộng cơ sở hoạt động

Nhà sản xuất iPhone và iPad bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch mở rộng khi mua 3 khu đất rộng của hãng McShane Development Company.
Hồi tháng Ba vừa qua, giới truyền thông đã tiết lộ rằng hãng Apple có kế hoạch đầu tư 304 triệu USD để mở rộng cơ sở hoạt động tại Austin, Texas, từ đó sẽ tạo ra khoảng 3.600 việc làm mới, giúp tăng gấp đôi lực lượng lao động của Apple ở Texas.

Tới giờ, nhà sản xuất iPhone và iPad bắt đầu hiện thực hóa kế hoạch trên, sau khi chi tiền mua 3 khu đất rộng của hãng McShane Development Company.

Dự kiến, thương vụ này sẽ được “chốt” vào ngày 21/6 tới đây.

Diện tích đất nói trên nằm liền kề với khu cơ sở hoạt động hiện nay của Apple tại Austin, nằm ở 12545 Riata Vista Circle. Đây là nơi “Quả táo” đặt các bộ phận hỗ trợ khách hàng, kinh doanh và kế toán.

Theo kế hoạch, trong vòng 10 năm tới, Apple sẽ được nhận gần 37 triệu USD tiền khuyến khích từ cả chính quyền bang tại Austin cũng như chính quyền liên bang vì hãng này đã có vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhiều việc làm mới và giúp thúc đẩy kinh tế phát triển.

Động thái mua đất để mở rộng cơ sở hoạt động nói trên của Apple rất trái ngược với chiến lược của những hãng sản xuất thiết bị di động khác.

Trong khi “Quả táo” thăng hoa trên thị trường và có nhu cầu tăng cường thêm bộ máy nhân sự để đáp ứng nhu cầu hiện nay, thì nhiều đối thủ khác như Nokia hay RIM đã phải đóng cửa loạt cơ sở cũng như sa thải nhân viên để tiết kiệm chi phí và tái cơ cấu bộ máy nhân sự cho hiệu quả, linh hoạt hơn./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục