Ba người lính hải quân Mỹ bị "đánh hội đồng" tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ba người lính Hải quân Mỹ đã bị một nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ theo chủ nghĩa dân tộc "đánh hội đồng" tại Istanbul hôm 12/11, nối tiếp những căng thẳng về ngoại giao giữa hai quốc gia.
Ba người lính hải quân Mỹ bị "đánh hội đồng" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Lính thủy Mỹ bị các thanh niên quá khích ở Istanbul trùm túi lên đầu (Nguồn: DM)

Ba người lính Hải quân Mỹ đã bị một nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ theo chủ nghĩa dân tộc "đánh hội đồng" tại Istanbul hôm 12/11, nối tiếp những căng thẳng về ngoại giao giữa hai quốc gia sau vụ Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phải xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc nước này hỗ trợ cho các tay súng IS.

Trong đoạn video đang được lan truyền rộng rãi trên mạng Internet, có thể thấy ba người này đã bị chùm túi lên đầu và nghe những lời chỉ trích, xua đuổi từ nhóm người trên.

Khoảng 20 người Thổ Nhĩ Kỳ đã vây quanh ba người Mỹ, ném rác và rồi trùm túi lên đầu họ và la hét: "Hãy cút về đi những gã Yankees!". Một người Thổ trong đoạn video đã phát biểu lý do họ tấn công những người Mỹ này: "Bởi vì với chúng tôi các người là những kẻ sát nhân, do vậy chúng tôi muốn các ngươi cút khỏi quê hương chúng tôi. Quỷ tha ma bắt nước Mỹ đi."

Các thủy thủ trên là thành viên của con tàu USS Ross hiện đang đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thuyền trưởng Greg Hicks chia sẻ với hãng Fox News thì ba người trên đã trở về an toàn và không chịu thương tích. Một thông cáo chính thức từ Hải quân Mỹ cho biết những kẻ tấn công tự nhận mình tới từ tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc "Turkish Youth Union" - vốn được xem là một nhóm cánh tả và phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara đã lên án hành động kể trên. Vụ việc đã xảy ra tại khu vực nổi tiếng Eminonu của Istanbul, nơi thu hút nhiều người qua lại: "Chúng tôi tin rằng phần lớn người Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ cùng chúng tôi phản đối một hành động đi ngược lại truyền thống hiếu khách nơi đây."

Ba người lính hải quân Mỹ bị "đánh hội đồng" tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2Lính thủy Mỹ bị các thanh niên quá khích ở Istanbul xô đẩy (Nguồn: DM)

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Steve Warren cũng đã lên tiếng: "Chúng tôi thấy đây là một hành vi xấu xí, đáng lên án và được thực hiện bởi những tên du thủ du thực trên đường phố. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra chân tướng của sự việc. Những kẻ tấn công này đã bôi nhọ thanh danh và sự hiếu khách nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ."


Hiện chưa có cảnh báo nào về đi lại được ban hành tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đối với lính Mỹ tại đây. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Thổ tại Washington đã từ chối bình luận về vụ việc trên./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục