Bị chiếm đồn cảnh sát, Iraq tăng cường quân đến Anbar

Ngày 1/1, Thủ tướng Iraq tuyên bố tăng cường thêm các binh sỹ đến khu vực tỉnh Anbar.
Bị chiếm đồn cảnh sát, Iraq tăng cường quân đến Anbar ảnh 1Biểu tình phản đối chính phủ tại Ramadi, tỉnh Anbar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/1, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã tuyên bố không rút quân đội khỏi các khu vực ở tỉnh Anbar, trái ngược với quyết định được đưa ra trước đó một ngày, ngược lại tăng cường thêm các binh sỹ đến tỉnh miền Tây này.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi các tay súng tấn công và giải thoát nhiều tù nhân khỏi các đồn cảnh sát tại đây.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông al-Maliki cho biết chính phủ đưa quyết định trên theo đề nghị của người dân và chính quyền sở tại.

Cùng ngày 1/1, Tỉnh trưởng Anbar Ahmad Khalaf al-Dhiyabi đã tuyên bố tình trạng báo động về an ninh sau khi lực lượng phiến quân phóng hỏa đốt cháy bốn đồn cảnh sát ở thành phố Ramadi và giải thoát cho hàng chục tù nhân.

Trong khi đó, các thành viên bộ lạc người Sunni đã chiếm quyền kiểm soát tất cả các đồn cảnh sát ở thành phố Fallujah và đuổi quan chức địa phương khỏi nơi làm việc.

Các nguồn tin cho biết công chức được phép rời khỏi nơi làm việc trước khi một số trụ sở cơ quan chính phủ bị các tay súng phóng hỏa và đập phá tài sản.

Trước đó, xung đột bùng phát ngày 30/12 khi lực lương an ninh Iraq tiến hành giải tán một trại biểu tình ở Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, nơi người Sunni đã tập trung hơn một năm qua nhằm phản đối các chính sách phân biệt đối xử của chính phủ đương nhiệm do người Shiite đứng đầu.

Hàng trăm tay súng và người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong các ngày 30 và 31/12.

Ngày 31/12, trong một động thái nhằm giải tỏa căng thẳng, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tuyên bố quân đội nước này sẽ rút khỏi các thành phố thuộc tỉnh Anbar, bàn giao quyền kiểm soát các thành phố cho cảnh sát địa phương và liên bang, đồng thời tập trung vào nhiệm vụ truy quét các phần tử al-Qaeda.

Việc rút quân đội khỏi Anbar cũng nằm trong yêu cầu của 44 nghị sỹ Quốc hội Iraq thuộc Liên minh thống nhất Motahidoon của người Hồi giáo dòng Sunni khi nhóm này đồng loạt đệ đơn từ chức để phản đối việc quân đội giải tán người biểu tình.

Cùng ngày, nội các Iraq cũng quyết định trợ cấp lương thực, nhiên liệu, thuốc men và các dịch vụ khác cho người dân tỉnh Anbar.

Căng thẳng bắt đầu leo thang tại tỉnh Anbar, nơi có đông người Sunni sinh sống, sau khi lực lượng an ninh bắt giữ nghị sỹ Ahmed al-Alwani, một thủ lĩnh bộ lạc và là một trong những nhân vật dẫn dắt phong trào chống chính phủ.

Hồi tháng 4/2013, lực lượng an ninh Iraq cũng giải tán một trại biểu tình của người Sunni tại thành phố Hawijah ở miền Bắc.

Cuộc đụng độ đó đã khiến hàng chục người thiệt mạng, đồng thời làm dấy lên làn sóng tấn công trả đũa tại quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục