Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Cần loại bỏ các lễ hội bạo lực, phản cảm

Theo Bộ trưởng VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, những lễ hội có cảnh bạo lực, phản cảm, không phù hợp với đời sống hiện đại, với tinh thần yêu hòa bình, thân thiện của Việt Nam cần phải loại bỏ.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Cần loại bỏ các lễ hội bạo lực, phản cảm ảnh 1Lễ đâm trâu gây ra nhiều tranh luận trong dư luận xã hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, những lễ hội có cảnh bạo lực, phản cảm, không phù hợp với đời sống hiện đại, không phù hợp với tinh thần yêu hòa bình, thân thiện, mến khách của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế cần phải được loại bỏ.


Không buông lỏng tổ chức-quản lý lễ hội

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, việc tổ chức các lễ hội phải đảm bảo dựa trên các nguyên tắc nhất định, đầu tiên là phải dựa trên ý nguyện của người dân, thứ 2 là tôn trọng pháp luật, thứ 3 là đảm bảo những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, tính nhân văn của lễ hội, thứ 4 là phải phù hợp với thông lệ quốc tế và văn minh của quốc gia đó.

Thời gian qua, các hủ tục trong một số lễ hội dân gian như chém lợn, đâm trâu, treo đầu trâu, cướp lộc, đánh nhau… đã gây nhiều tranh luận, bức xúc trong dư luận xã hội.

Đúng 14 giờ chiều ngày 3/3, hội cướp Phết Hiền Quan 2015 chính thức được diễn ra. Đây là một lễ hội dân gian được tổ chức vào mùa xuân vào ngày 12,13 tháng giêng hàng năm tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Đúng 14 giờ chiều ngày 3/3, hội cướp Phết Hiền Quan 2015 chính thức được diễn ra. Đây là một lễ hội dân gian được tổ chức vào mùa xuân vào ngày 12,13 tháng giêng hàng năm tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Hàng trăm thanh niên làng lao vào nhau để tranh cướp những quả phết được chôn dưới đất với ý nghĩa ai mang được quả phết này về sẽ được may mắn cả năm. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Hàng trăm thanh niên làng lao vào nhau để tranh cướp những quả phết được chôn dưới đất với ý nghĩa ai mang được quả phết này về sẽ được may mắn cả năm. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Thậm chí dẫm đạp lên nhau để tranh được quả phết. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Thậm chí dẫm đạp lên nhau để tranh được quả phết. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Thanh niên trai tráng lao vào nhau như thiêu thân hòng cướp được phết, tiếng reo hò của hàng nghìn người cổ vũ rộn rã cả một khúc sông. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Thanh niên trai tráng lao vào nhau như thiêu thân hòng cướp được phết, tiếng reo hò của hàng nghìn người cổ vũ rộn rã cả một khúc sông. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Tục truyền thời Hùng Vương vua hùng đi qua vùng Đất này thấy dân cày cấy cuộc sóng yên vui, vua ban cho dân những quả phết bảo rằng treo lên cây cao, giữa có một vòng tròn, ném quả Phết qua đó và nhân dân ai nhặt được quả phết thì sẽ gặp may mắn cả năm. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Tục truyền thời Hùng Vương vua hùng đi qua vùng Đất này thấy dân cày cấy cuộc sóng yên vui, vua ban cho dân những quả phết bảo rằng treo lên cây cao, giữa có một vòng tròn, ném quả Phết qua đó và nhân dân ai nhặt được quả phết thì sẽ gặp may mắn cả năm. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Một số thanh niên đã ngất lịm khi gắng sức tranh cướp. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Một số thanh niên đã ngất lịm khi gắng sức tranh cướp. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Các thanh niên cùng thôn xóm với nhau sẽ đoàn kết để cùng hỗ trợ cướp phết. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Các thanh niên cùng thôn xóm với nhau sẽ đoàn kết để cùng hỗ trợ cướp phết. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Lôi đồng đội ra ngoài khi bị ‘loại khỏi vòng chiến đấu’. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Lôi đồng đội ra ngoài khi bị ‘loại khỏi vòng chiến đấu’. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Cảnh tượng không hiếm thấy ở lễ hội này. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Cảnh tượng không hiếm thấy ở lễ hội này. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Bật máu khi tham gia lễ hội. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Bật máu khi tham gia lễ hội. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Có bé gái đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng tranh cướp nhau kinh hoàng. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Có bé gái đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng tranh cướp nhau kinh hoàng. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Quá quyết liệt khi tranh cướp. nhiều thanh niên đã có xô xát với lực lượng chức năng. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Quá quyết liệt khi tranh cướp. nhiều thanh niên đã có xô xát với lực lượng chức năng. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Toàn cảnh lễ hội cướp phết ở Hiền Quan. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)
Toàn cảnh lễ hội cướp phết ở Hiền Quan. (Ảnh: Thành Nguyễn/Vietnam+)

Những hình ảnh bất cập và phản cảm trong một số lễ hội ấy đã làm méo mó, xấu đi nét văn hóa truyền thống trong các lễ hội đầu Xuân, nhất là hiện tượng bạo lực, đánh nhau.

Trước tình hình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng cần phải có sự điều chỉnh để việc tổ chức các lễ hội phù hợp với các nguyên tắc nêu trên.

Lễ hội là một phần đời sống văn hóa của người dân nhưng hoạt động của lễ hội đều có sự chi phối bởi quy định của pháp luật.

Nhà nước không bao giờ buông lỏng việc tổ chức, quản lý lễ hội, luôn phải đảm bảo cho người dân tham gia lễ hội một cách thực sự văn minh, an toàn, tiết kiệm.

Do đó, những điều ảnh hưởng chung đến đời sống của người dân, các hiện tượng phản cảm, không có tác dụng giáo dục, không đề cao tính nhân văn cần phải được loại bỏ.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng nhấn mạnh rằng những lễ hội còn cảnh bạo lực, phản cảm, không phù hợp cần phải được loại bỏ, không nên tái diễn, phải xem xét những cái hay, cái đẹp thì giữ lại, còn những cái tạo ra xung đột không cần thiết nên loại bỏ, có thể giữ một phần hoặc thay thế cho phù hợp.

Tràn lan các điểm chơi trúng thưởng “ăn tiền” tại Hội Xuân Bằng Vân (hội Lồng tồng) tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Bắc Kạn. Nhưng không có đơn vị chức năng nào đến dẹp bỏ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Tràn lan các điểm chơi trúng thưởng “ăn tiền” tại Hội Xuân Bằng Vân (hội Lồng tồng) tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Bắc Kạn. Nhưng không có đơn vị chức năng nào đến dẹp bỏ. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Trong ảnh: Cờ bạc trá hình đội lốt trò chơi dân gian tại Hội Xuân Bằng Vân (hội Lồng tồng) tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Bắc Kạn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Trong ảnh: Cờ bạc trá hình đội lốt trò chơi dân gian tại Hội Xuân Bằng Vân (hội Lồng tồng) tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Bắc Kạn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Gian hàng đánh bạc nhưng đội lốt trò chơi tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Gian hàng đánh bạc nhưng đội lốt trò chơi tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Các hàng quán nhếch nhác mất mỹ quan bủa vây Hội Xuân Bằng Vân (hội Lồng tồng) tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Bắc Kạn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Các hàng quán nhếch nhác mất mỹ quan bủa vây Hội Xuân Bằng Vân (hội Lồng tồng) tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Bắc Kạn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Viết vẽ lên di tích tại Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Viết vẽ lên di tích tại Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Nhiều bàn viết sớ công khai tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Nhiều bàn viết sớ công khai tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Thợ ảnh chèo kéo khách tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Thợ ảnh chèo kéo khách tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Tình trạng ăn xin vẫn xuất hiện tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Tình trạng ăn xin vẫn xuất hiện tại Lễ hội Đền Trần Thái Bình. (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Dich vụ đổi tiền lẻ công khai tại Khu Lăng mộ các vị vua triều Trần (Thái Bình). (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Dich vụ đổi tiền lẻ công khai tại Khu Lăng mộ các vị vua triều Trần (Thái Bình). (Ảnh: Hoài Lành Tiến/TTXVN)
Tưới nước mang theo lên tòa sen dưới chân Phật Bà Nam Hải tại khu Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Tưới nước mang theo lên tòa sen dưới chân Phật Bà Nam Hải tại khu Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Du khách chen chân đặt lễ vật, thắp hương dưới tượng Phật Bà Nam Hải tại khu Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Du khách chen chân đặt lễ vật, thắp hương dưới tượng Phật Bà Nam Hải tại khu Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Do không còn chỗ trống nên nhiều người phải bày lễ vật, thắp hương và cầu nguyện từ xa dưới tượng Phật Bà Nam Hải tại khu Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Do không còn chỗ trống nên nhiều người phải bày lễ vật, thắp hương và cầu nguyện từ xa dưới tượng Phật Bà Nam Hải tại khu Quán Âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chúng ta tôn trọng các lễ hội dân gian truyền thống, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội, nhưng những hủ tục không phù hợp với phương châm hòa bình, thân thiện, mến khách của đất nước Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế thì không nên giữ lại.

Trước nhiều luồng ý kiến, dư luận xung quanh các lễ hội có những tập tục gây tranh cãi như chém lợn, đâm trâu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy trì các tập tục gây phản cảm.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học, ý kiến của cộng đồng, tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh thay đổi hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia.

Tích cực tạo chuyển biến

Theo thống kê cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó phần lớn là các lễ hội dân gian gắn với cộng đồng làng xã và do người dân tự tổ chức hàng năm. Các lễ hội diễn ra hàng năm đều tương đối quy củ, đúng pháp luật.

Công tác tổ chức, quản lý lễ hội cũng đã có nhiều chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, nhưng thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập.

Qua kiểm tra thực tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy nhiều lễ hội diễn ra trong không gian hết sức chật chội, lượng người hành hương, đến với lễ hội ngày càng đông; quy mô, tần suất diễn ra các lễ hội hơi cao, hơi dày. Có nơi diễn ra tình trạng thương mại hóa lễ hội, vài nơi dùng lễ hội làm thương mại, làm kinh tế.

Cuộc thi trên do sáu người trong làng đứng ra tổ chức.
Cuộc thi trên do sáu người trong làng đứng ra tổ chức.
Những người tham gia chỉ cần mang theo chó của mình tới.
Những người tham gia chỉ cần mang theo chó của mình tới.
Người có chú chó thắng cuộc trong mỗi trận đấu được tặng một gói thuốc lá và một chiếc cốc.
Người có chú chó thắng cuộc trong mỗi trận đấu được tặng một gói thuốc lá và một chiếc cốc.
Shi Pan, một người đứng ra tổ chức cuộc thi đấu chó trên cho biết, họ muốn giúp làng thoát nghèo bằng cách thu hút khách du lịch tới xem những trận chọi chó.
Shi Pan, một người đứng ra tổ chức cuộc thi đấu chó trên cho biết, họ muốn giúp làng thoát nghèo bằng cách thu hút khách du lịch tới xem những trận chọi chó.
Cuộc thi trên được tổ chức trong vài ngày cho tới khi không còn chú chó nào tham dự các cuộc đấu.
Cuộc thi trên được tổ chức trong vài ngày cho tới khi không còn chú chó nào tham dự các cuộc đấu.
Chính quyền địa phương cho biết, những màn chọi chó không vi phạm pháp luật.
Chính quyền địa phương cho biết, những màn chọi chó không vi phạm pháp luật.
Những màn chọi đã gặp rất nhiều ý kiến chỉ trích từ phía các nhà bảo vệ quyền động vật.
Những màn chọi đã gặp rất nhiều ý kiến chỉ trích từ phía các nhà bảo vệ quyền động vật.
Những màn chọi đã gặp rất nhiều ý kiến chỉ trích từ phía các nhà bảo vệ quyền động vật.
Những màn chọi đã gặp rất nhiều ý kiến chỉ trích từ phía các nhà bảo vệ quyền động vật.

Dù đã cố gắng song ở nhiều nơi các cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm đến vai trò, vị trí của lễ hội trong đời sống người dân; còn buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổ chức và quản lý lễ hội…

Ngay từ đầu mùa lễ hội 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số cơ quan chức năng khác đã tham mưu cho Ban Bí thư ra Chỉ thị 41CT-TWvà Thủ tướng Chính phủ ra Công điện 229 CĐ-TTg về tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội.

Trong 2 văn bản này đều nêu rõ, cần giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn; hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa nguồn lực tổ chức lễ hội.

Các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội; phê bình và xử lý nghiêm đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương không tham gia lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Bên cạnh đó, các địa phương nơi tổ chức lễ hội cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương; ngăn chặn tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc 2 văn bản nêu trên, không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”…

Ban tổ chức, Ban chỉ đạo các lễ hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người dân nâng cao ý thức, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, nhất là trong việc đổi và sử dụng tiền lẻ tràn lan, đặt tiền lễ, giọt đầu đúng nơi quy định, hạn chế đốt vàng mã, đồ mã, giữ gìn vệ sinh chung trong không gian diễn ra lễ hội...

Một vấn đề tồn tại qua nhiều năm qua, luôn được nhắc tới trong các kỳ tổng kết, kiểm tra, gặp gỡ báo chí, đó là vấn đề liên quan đến tiền công đức của người dân ở các di tích, cơ sở thờ tự, lễ hội.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, việc đặt hòm công đức thể hiện thiện chí của người dân, người dân muốn đóng góp, gửi gắm chút lòng thành để trùng tu, tôn tạo các di tích, nơi thờ tự…

Ở nhiều nơi, tiền công đức, giọt dầu, đóng góp của người dân được quản lý hết sức chặt chẽ, công khai. Số tiền này đã trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần đáng kể vào việc trùng tu, tôn tạo di tích.

Tuy nhiên ở một số nơi, việc quản lý, sử dụng nguồn lực này vẫn cần được tiếp tục chấn chỉnh. Chính vì lẽ đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số cơ quan chức năng khác đã ra thông tư hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền công đức sao cho văn minh, lịch sự.

Bộ đề nghị các địa phương phải nhập cuộc mạnh mẽ, yêu cầu các ban quản lý, thủ nhang, thủ đền cần phải kiểm tra việc này, công bố công khai cho người dân biết về số tiền đóng góp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục