Bộ trưởng James Mattis có chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến công du tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông.
Bộ trưởng James Mattis có chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến công du tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Đông.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Mattis tới Trung Đông trên trên cương vị là người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Dự kiến Bộ trưởng Mattis sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Al Bawardi, các đại diện của Đại sứ quán Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ chưa tiết lộ chi tiết về chương trình nghị sự của Bộ trưởng Mattis tại UAE.

UAE được xem là một đồng minh quan trọng ở khu vực trong cuộc chiến của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Tháng Một vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thái tử Nahyan, trong đó ông cam kết tăng cường hợp tác hơn nữa với UAE trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục