Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ lạc quan về tăng trưởng kinh tế 7,3 %

Kinh tế Ấn Độ đang phục hồi với đà tăng trưởng liên tục cải thiện và đạt 7,3% trong tài khóa 2014-2015, so với mức tăng 6,9% của tài khóa trước, chủ yếu nhờ sự khởi sắc trong lĩnh vực dịch vụ và chế tạo.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ lạc quan về tăng trưởng kinh tế 7,3 % ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley. (Nguồn: thehindu.com)

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley ngày 30/5 cho biết kinh tế nước này đang phục hồi với đà tăng trưởng liên tục cải thiện và đạt 7,3% trong tài khóa 2014-2015, so với mức tăng 6,9% của tài khóa trước, chủ yếu nhờ sự khởi sắc trong lĩnh vực dịch vụ và chế tạo.

Theo Bộ trưởng Jaitley, hoạt động của lĩnh vực chế tạo và dịch vụ cho thấy Ấn Độ có tiềm năng đạt mức tăng trưởng cao từ 8-9% trở lên. Sản lượng ngành chế tạo tăng 8,4% trong quý cuối của tài khóa kết thúc ngày 31/3/2015, trong khi lĩnh vực dịch vụ - bao gồm thương mại, khách sạn, giao thông và thông tin truyền thông, tăng tới hơn 14%.

Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý này cũng đạt 7,5%, cao hơn so với mức tăng 7,4% của Trung Quốc, qua đó đưa Ấn Độ lên vị trí là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các phòng công nghiệp Ấn Độ hoan nghênh những số liệu tăng trưởng trên, song cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai thêm các sáng kiến phù hợp với thực tế nhằm cải thiện lòng tin của giới đầu tư và khai thác tiềm năng thật sự của nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục