Chiến dịch tại Syria chứng tỏ "sự đáng tin cậy" của vũ khí Nga

Ngày 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết chiến dịch không kích kéo dài của Nga tại Syria đã thể hiện "sự đáng tin cậy" của vũ khí nước này.
Chiến dịch tại Syria chứng tỏ "sự đáng tin cậy" của vũ khí Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga. (Nguồn: Sputnik)

AFP đưa tin, ngày 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết chiến dịch không kích kéo dài của Nga tại Syria đã thể hiện "sự đáng tin cậy" của vũ khí nước này vì Điện Kremlin đã giúp ổn định tình hình đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.

Phát biểu tại một hội nghị, ông Sergei Shoigu nêu rõ: "Trong thời gian đó, chúng tôi đã thành công trong việc ổn định tình hình tại đất nước này và giải phóng một phần lãnh thổ đáng kể từ tay các nhóm khủng bố quốc tế có vũ trang."

Ông Shoigu nhấn mạnh: "Nhiều loại vũ khí hiện đại được sản xuất tại nước chúng tôi đã được thử nghiệm trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt và nói chung đã chứng tỏ được sự đáng tin cậy và hiệu quả."

Moskva đã sử dụng Syria làm địa điểm thử nghiệm một loạt các loại vũ khí mới trong đó có những tên lửa tầm xa được phóng từ các chiến hạm, tàu ngầm và máy bay chiến đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục