Chiến sự ở Mali đang bước vào giai đoạn cuối cùng

Tổng thống Pháp tuyên bố quân đội nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến chống lại các phiến quân Hồi giáo ở Mali.
Theo BBC, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố quân đội nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến chống lại các phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Mali.

Ông Hollande cho biết chiến sự đã diễn ra ác liệt tại vùng núi Ifoghas, nơi các thành viên của một nhánh al-Qaeda có tên là al-Qaeda ở đất Maghreb Hồi giáo (AQIM) đang trú ẩn. Tổng thống Hollande cũng ca ngợi quân đội Cộng hòa Chad vì những nỗ lực tiễu trừ phiến quân của họ ở khu vực này.

Trong khi đó, quân đội Chad cho biết 13 binh sỹ của họ và khoảng 65 phiến quân đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh vào ngày 22/2.

Chính phủ Chadđã hứa sẽ triển khai 2.000 quân trong khuôn khổ Sứ mạng hỗ trợ quốc tế ở Mali do Châu Phi dẫn đầu, được gọi là Afisma.

Pháp đã triển khai 4.000 quân đến Mali kể từ ngày 11/1 để giúp đỡ Chính phủ Mali đẩy lùi các chiến binh Hồi giáo đã kiểm soát miền Bắc của nước này từ năm ngoái.

Quân Pháp đã gặp ít sự kháng cự khi mới bắt đầu chiến dịch phản công và đã tái chiếm những thành trì trọng yếu như Gao, Kidal và Timbuktu.

Trong lúc này, Mỹ cũng đã tăng cường hỗ trợ cho quân Pháp và quân đội các nước châu Phi. Washington hiện đang gửi các máy bay không người lái Predator đến Niger.

Các quan chức Mỹ cho biết các máy bay Predator không có trang bị vũ khí sẽ được dùng để trinh sát các vùng chiến sự ở Mali và cung cấp thông tin về vị trí của phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục