Chính phủ và các phe phái ở Yemen ký thỏa thuận hòa bình

Chính phủ Yemen và các phe phái chính trị, bao gồm lực lượng chống đối Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite, đã ký thỏa thuận hòa bình.
Chính phủ và các phe phái ở Yemen ký thỏa thuận hòa bình ảnh 1Tổng thống Yemen Mansour Hadi tại thủ đô Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, tại Phủ Tổng thống Yemen, dưới sự chứng kiến của đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Yemen Jamal Benomar, Chính phủ Yemen và các phe phái chính trị, bao gồm lực lượng chống đối Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite, đã ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt giao tranh.

Trước đó, Thủ tướng Yemen Mohammed Basindawa đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Mansour Hadi. Trong đơn, Thủ tướng Basindwa cho biết quyết định của ông là nhằm mở đường cho thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh giữa quân đội Yemen và lực lượng Houthi.

Trong khi đó, giao tranh đẫm máu giữa lực lượng chống đối Houthi và các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen vẫn xảy ra tại thủ đô Sanna. Theo các nguồn tin, hơn 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, vốn phần lớn tập trung ở gần căn cứ của Sư đoàn Thiết giáp số 1 tại phía Bắc thủ đô.

Một số nhân chứng cho biết lực lượng Houthi đã chiếm giữ nhiều cơ quan chính phủ và một trung tâm chỉ huy của quân đội Yemen. Trang mạng của Bộ Nội vụ Yemen cũng đã đăng tải thông báo kêu gọi các lực lượng an ninh tránh đối đầu với lực lượng Houthi.

Trong nhiều năm qua, lực lượng chống đối Houthi đã có các hoạt động chống lại quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc. Tháng 8/2010, Houthi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc 6 năm xung đột.

Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ được thành lập năm 2012 sau các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Yemen bắt đầu một tiến trình chuyển tiếp chính trị khó khăn. Lợi dụng khoảng trống an ninh này, nhóm Houthi đã mở rộng quyền kiểm soát ra các tỉnh miền Bắc, đồng thời tổ chức các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức.

Hồi tháng Bảy vừa qua, nhóm này đã chiếm tỉnh Amran, cách thủ đô Sanaa khoảng 50km, và tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kéo dài suốt tháng 8 yêu cầu chính phủ từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục