Chùa Trúc Lâm Tà Lùng - địa chỉ tâm linh nơi phên dậu biên cương

Chùa Trúc Lâm Tà Lùng được xây dựng tại chân núi Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa trên khu đất có diện tích 5.300m2, nằm cách cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng khoảng 1km.
Chùa Trúc Lâm Tà Lùng - địa chỉ tâm linh nơi phên dậu biên cương ảnh 1Chùa Trúc Lâm Tà Lùng. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Ngày 27/11, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng và khánh thành giai đoạn một chùa Trúc lâm Tà Lùng.

Chùa Trúc Lâm Tà Lùng được xây dựng tại chân núi Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa trên khu đất có diện tích 5.300m2, nằm cách cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng khoảng 1km.

Các hạng mục công trình của quần thể chùa như nhà Tam bảo, nhà Tổ, Tiền đường, cổng ngũ quan… được xây dựng theo kiến trúc chùa truyền thống của Việt Nam.

Chùa được bố trí chính điện thờ Phật, hai dãy hành lang thờ Thập bát la hán, sau chính điện là nhà thờ Tổ, thờ Mẫu, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xung quanh trồng cây xanh.

Công trình do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 22 tỷ đồng từ nguốn vốn xã hội hóa.

 

Sau 10 năm thành lập, Phật giáo Cao Bằng ngày càng phát triển, tăng ni phật tử luôn chấp hành đúng chính sách chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tham gia các hoạt động theo phương châm “tốt đạo-đẹp đời” góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng và Phật giáo tỉnh ngày càng tốt đẹp.

Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 6 ngôi chùa, trong đó có 4 ngôi chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa các cấp. Đặc biệt, hai ngôi chùa được xây mới là Trúc Lâm Bản Giốc và Trúc Lâm Tà Lùng đã trở thành những địa chỉ tâm linh nơi phên dậu biên cương của Tổ quốc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cao Bằng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục