Có âm mưu không muốn Brazil vô địch World Cup 2014?

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil Felipe Scolari đã bất ngờ tiếp xúc với một nhóm nhỏ các phóng viên để tiết lộ thông tin cho rằng FIFA không muốn thấy nước chủ nhà World Cup đăng quang.
Có âm mưu không muốn Brazil vô địch World Cup 2014? ảnh 1Huấn luyện viên Scolari nghi ngờ FIFA "chơi xấu" chủ nhà Brazil. (Ảnh: Getty)

Theo tờ Marca, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil Felipe Scolari đã bất ngờ tiếp xúc với một nhóm nhỏ các phóng viên để tiết lộ thông tin cho rằng FIFA không muốn thấy nước chủ nhà World Cup 2014 đăng quang vào ngày 13/7.

Thừa nhận màn trình diễn thiếu ấn tượng của Brazil ở World Cup 2014, ông Scolari và giám đốc kỹ thuật Carlos Alberto Parreira đã gặp sáu phóng viên thể thao người Brazil. Họ đã cùng chia sẻ những lời than phiền và sự lo ngại về kế hoạch ngăn chặn Brazil hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup.

Sáu phóng viên trên là những chuyên gia uy tín hàng đầu trong làng thể thao Brazil. Hai người trong số họ đã tiết lộ hai mối bận tâm lớn nhất của Scolari trước thềm trận gặp Colombia vào thứ Sáu này. Đó là sự ổn định tâm lý của các cầu thủ và kế hoạch ngăn chặn Brazil đăng quang trên sân nhà (chức vô địch thứ sáu) của FIFA.

Theo tiết lộ từ cây bút Luiz Antonio Prosperi, một trong những điểm khiến Brazil không hài lòng nhất là thái độ của FIFA với đội tuyển Hà Lan - một trong những ứng cử viên vô địch. Prosperi tiết lộ: “FIFA dường như đã bỏ qua những cáo buộc nhắm tới Louis van Gaal, người từng bóng gió rằng mình tới Brazil để vô địch World Cup. Robben cũng không hề bị cảnh cáo dù có hành vi ăn vạ trong trận gặp Mexico.”

Một phóng viên khác là Juca Kfouri cũng tiết lộ trên cột của mình tại báo “Folha de Sao Paulo” rằng Brazil chưa trình diễn một thứ bóng đá chất lượng đồng thời tiết lộ ban huấn luyện đội tuyển “tin rằng FIFA không thực sự chờ đợi việc Brazil giành chức vô địch trên quốc gia của mình”.

Cũng trong cuộc gặp, Scolari đã than phiền rằng báo giới Brazil đang tạo quá nhiều áp lực lên đội tuyển. Ông thừa nhận các cầu thủ có dấu hiệu căng thẳng. Huấn luyện viên từng đưa Brazil tới đỉnh thế giới năm 2002 biết đội bóng chưa có những màn thể hiện tốt. Nhưng ông đã thuyết phục các phóng viên rằng mọi chuyện sẽ được cải thiện khi cầu thủ của họ hồi phục tâm lý và thể lực.

Bên cạnh đó, hình ảnh tiền đạo Neymar khóc khi hát quốc ca cũng phải chịu sự chỉ trích từ các chuyên gia Brazil. Làn sóng chỉ trích dữ dội tới mức cả cựu tiền vệ Carlos Alberto Torres - đội trưởng của Brazil vô địch thế giới năm 1970, cũng lên tiếng: “Anh ta khóc khi hát quốc ca, khi bị thương... quá đủ rồi!”

Làn sóng chỉ trích đó là nguyên nhân khiến ông Scolari phải chịu áp lực cực lớn. Như đã từng nói, đối thủ lớn nhất cho giấc mơ vô địch của đội tuyển vàng-xanh là dư luận trong nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục