Neymar: Brazil sẽ quyết thắng Hà Lan để gỡ gạc danh dự

Sau khi dính chấn thương nặng, Neymar đã lần đầu tiên trở lại đại bản doanh của đội tuyển để cổ vũ tinh thần các đồng đội trước trận tranh hạng 3.
Neymar: Brazil sẽ quyết thắng Hà Lan để gỡ gạc danh dự ảnh 1Neymar tại buổi họp báo ở Teresopolis, ngày 10/7. (Nguồn: AFP)

Sau khi dính chấn thương nặng và phải ngồi ngoài chứng kiến đội nhà bị hủy diệt trước họng pháo của "Cỗ xe tăng" Đức trong trận bán kết World Cup 2014, Neymar đã lần đầu tiên trở lại đại bản doanh của đội tuyển để cổ vũ tinh thần các đồng đội trước trận tranh hạng 3 với các cầu thủ Hà Lan rạng sáng 13/7 tới.

Neymar đã yêu cầu các đồng đội lấy lại niềm tự hào của đội bóng từng 5 lên đoạt danh hiệu vô địch thế giới bằng cách vượt qua "Lốc da cam" trong trận tranh hạng 3 World Cup năm nay, sau thất bại tủi nhục 1-7 trước "Cỗ xe tăng" Đức.

Neymar - hiện đã có thể đi lại bình thường - cho biết anh sẽ sát cánh cùng đồng đội trong cuộc đối đầu tới với Hà Lan, song tất nhiên là với tư cách khán giả.

Theo Neymar, cuộc đối đầu trên sân vận động Mane Garrincha là trận đấu không đội bóng nào muốn tham gia, song đây cơ hội để Selecao gỡ lại chút danh dự và niềm tin từ người hâm mộ nước nhà.

Tiền đạo 22 tuổi cho biết: "Chúng tôi cần tiếp cận trận đấu với tinh thần quyết thắng để kết thúc giải đấu với kết quả tốt. Trận đấu đó có thể sẽ không thể xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ nhưng đó là trận đấu quan trọng. Trận đấu cũng là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Scolari lấy lại niềm tin của đội tuyển, vốn đang xuống rất thấp sau trận thua mất mặt trước người Đức."

Sự vắng mặt đáng tiếc của cây làm bàn số một của đội tuyển cùng án treo giò của trung vệ đội trưởng Thiago Silva được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến "Selecao" phải nhận thất bại cay đắng nhất trong lịch sử vàng son của mình và không thể hoàn thành giấc mơ giành chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử ngay trên sân nhà.

Chấn thương của Neymar cũng đã khiến ban huấn luyện câu lạc bộ Barcelona - nơi anh đang đầu quân - "đứng ngồi không yên" và phải cử chuyên gia y tế để giúp cầu thủ quan trọng này hồi phục chấn thương trước khi La Liga khởi tranh vào ngày 23/8 tới.

Bác sỹ của Barcelona cho biết Neymar đang có dấu hiệu hồi phục tốt và anh sẽ tiếp tục được điều trị tại Barcelona sau ngày 5/8.

Trận đấu tranh hạng 3 tới sẽ là lần thứ 5 hai đội Brazil và Hà Lan gặp nhau trong lịch sử các kỳ World Cup, với chiến thắng chia đều cho cả hai bên. Cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội là tại vòng tứ kết World Cup 2010, khi đó Hà Lan với Sneider đang ở đỉnh cao phong độ đã vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục