"Cuộc đàm phán mới nhất về Syria mở đường cho giải pháp chính trị"

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận giữa nước này với Nga và Iran về việc làm thế nào để kiểm soát lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến tại Syria, là một “thành công ngoại giao quan trọng."
"Cuộc đàm phán mới nhất về Syria mở đường cho giải pháp chính trị" ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Nguồn: Reuters)

Theo các hãng tin AP và Reuters, ngày 25/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định thỏa thuận giữa nước này với Nga và Iran về việc làm thế nào để kiểm soát lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến tại Syria, là một “thành công ngoại giao quan trọng.”

Ông Yildirim cũng khẳng định thỏa thuận trên có thể mở đường cho một giải pháp chính trị tại Syria.

Bên cạnh đó, ông Yildirim nói thêm rằng giải pháp này sẽ bao gồm chính quyền mới ở Syria, duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và đại diện cho tất cả các phe cánh ở quốc gia này.

Tuy nhiên ông không đề cập đến Tổng thống Syria Bashar Assad.

Trong khi đó cùng ngày, hãng tin TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết 6 máy bay ném bom tầm xa của nước này đã không kích các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Deir al-Zor (Syria).

Theo TASS, những chiếc máy bay này đã cất cánh từ lãnh thổ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục