Cựu Tổng thống Chad Hissene Habre bị kết án tù chung thân

Cựu Tổng thống Chad Hissene Habre bị kết án tù chung thân với các tội danh gồm tấn công tình dục, giết người có chủ ý, buôn người, bắt cóc và tra tấn.
Cựu Tổng thống Chad Hissene Habre bị kết án tù chung thân ảnh 1Cựu Tổng thống Hissene Habre tại tòa án Dakar, Senegal ngày 3/6/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tòa án đặc biệt châu Phi ở Senegal ngày 30/5 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Chad Hissene Habre với tội danh tấn công tình dục, giết người có chủ ý, buôn người, bắt cóc và tra tấn.

Tòa đã bỏ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh đối với ông Habre. Dự kiến, cựu Tổng thống Hissene Habre sẽ có 15 ngày để kháng án.

Ngày 20/7/2015, Tòa án đặc biệt châu Phi, được Liên minh châu Phi thành lập theo thỏa thuận với Senegal, đã bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Chad Hissene Habre.

Trong suốt 56 ngày diễn ra phiên tòa, có 93 nhân chứng ra làm chứng trước tòa.

Công tố viên tòa án đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân và tịch thu tài sản.

Cựu Tổng thống Habre, 73 tuổi, đã lãnh đạo Chad từ năm 1982 đến năm 1990.

Sau khi bị Tổng thống đương nhiệm Idriss Deby Itno lật đổ, nhân vật này đã sang Senegal và bị bắt ngày 30/6/2013 tại nhà riêng ở Dakar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục