Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo nguy cơ tấn công ở thủ đô

Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shebab từ Somalia đang âm mưu tấn công một khu vực dành cho giới thượng lưu ở thủ đô Addis Ababa.
Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cảnh báo nguy cơ tấn công ở thủ đô ảnh 1Phiến quân al-Shabaab ở bắc Mogadishu, Somalia. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin ngày 14/10, Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia đã ra thông cáo cảnh báo rằng lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shebab từ Somalia đang âm mưu tấn công một khu vực dành cho giới thượng lưu ở thủ đô Addis Ababa, đồng thời khuyến cáo các công dân Mỹ tránh tới những nơi tập trung đông người.

Theo Đại sứ quán Mỹ, hiện chưa rõ phiến quân al-Shebab sẽ tấn công vào mục tiêu cụ thể nào song quận Bole, khu vực sầm uất ở Addis Ababa, trong đó có sân bay quốc tế và một số cơ quan ngoại giao, nhiều khả năng sẽ là mục tiêu tấn công khủng bố của al-Shebab.

Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: “Nên tránh lui tới các nhà hàng, khách sạn, quán bar, địa điểm tín ngưỡng, siêu thị, và trung tâm mua sắm ở khu vực Bole cho đến khi có thông báo tiếp theo vì những nơi này có thể là những mục tiêu bị tấn công.”

Lực lượng phiến quân al-Shebab ở Somali có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, hiện đang chống trả quân chính phủ, sau khi để mất quyền kiểm soát những thị trấn và cảng biển chủ chốt về tay lực lượng liên quân châu Phi (AU) trong những tháng gần đây.

Chỉ huy của al-Shebab là Ahmed Abdi Godane đã bị tiêu diệt trong trận không kích của không quân Mỹ hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục