Đám cưới tập thể đồng tính, dị tính trên sân khấu Grammy

Lễ trao giải Grammy lần thứ 56 kết thúc bằng màn trao nhẫn như trong nghi thức đám cưới của 33 cặp đôi, bao gồm cả những cặp đồng tính hoặc dị tính.
Đám cưới tập thể đồng tính, dị tính trên sân khấu Grammy ảnh 1Madonna trình bày Same Love trên sân khấu Gảmmy (Nguồn: Variety)

Lễ trao giải Grammy lần thứ 56 kết thúc bằng màn trao nhẫn như trong nghi thức đám cưới của 33 cặp đôi, bao gồm cả những cặp đồng tính hoặc dị tính.

Tất cả họ đều chính thức kết hôn trên nền nhạc của bài “Same love” – vẫn được xem là “thánh ca” của dân đồng tính, được trình bày bởi bộ đôi Macklemore và Ryan Lewis.

Người dẫn chương trình Queen Latifah cũng góp mặt trong những khoảnh khắc ấy để dẫn dắt câu chuyện và giới thiệu sự có mặt của nữ hoàng nhạc Pop Madonna. Cô cũng bước ra sân khấu để góp mặt vào ca khúc “Same Love” và thể hiện một phần bài “Open Your Heart”.

Sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng như một tuyên bố chính trị công khai, mạnh mẽ của Grammy để ủng hộ người đồng tính, vấn đề đã trở nên quen thuộc với ngành giải trí toàn cầu. 

Các cặp vợ chồng đứng xếp thành hai hàng dài, đối mặt nhau và thực hiện màn trao nhẫn trong tiếng nhạc, hò reo, vỗ tay của những người có mặt trong nhà hát. Để thực hiện được màn biểu diễn công phu này, Latifah đã phải trải qua quá trình xin giấy cấp phép tổ chức lễ cưới ở Los Angeles trước đó.

Khi các cặp đôi tiến đến sân khấu, máy quay ghi lại được rất nhiều hình ảnh khán giả có mặt tại trung tâm Staples lau nước mắt. “Ca khúc này không chỉ là bản tình ca cho vài người trong chúng ta, mà là cho tất cả chúng ta”, Latifah dẫn dắt.

“Same Love” đã trở thành ca khúc riêng của dân đồng tính với ca từ đặc biệt thẳng thắn: “Nếu tôi Gay, có lẽ nhạc hip-hop sẽ ghét tôi. Bạn đã đọc những bình luận gần đây trên YouTube chưa?” (If I was gay, I would think hip-hop hates me / Have you read the YouTube comments lately?). 

DJ Lewis phát biểu với tờ New York Times rằng đây là những đám cưới thể hiện quyền bình đẳng, tất cả các cặp vợ chồng bất kể giới tính nào đều có những đặc quyền như nhau. Một trong số những cặp đôi tổ chức lễ cưới ở lễ trao giải Grammy có chị gái của Lewis, cô Laura, người đã đính hôn với bạn trai của mình, Alex.

Macklemore & Ryan Lewis đã có được 4 giải thưởng dành cho: nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, bài hát nhạc rap hay nhất và album nhạc rap hay nhất.

Video đám cưới tập thể cho người đồng tính ở Grammy:

(Nguồn: YouTube)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục