Đàn guitar của The Beatles được bán với giá "khủng"

Cây đàn guitar điện tử của ban nhạc huyền thoại The Beatles được bán với giá 408.000 USD trong một buổi đấu giá tổ chức ở New York.
Cây đàn guitar điện tử - nhạc cụ biểu diễn quen thuộc của hai giọng ca John Lennon và George Harisson trong ban nhạc huyền thoại The Beatles, vừa được bán với giá 408.000 USD trong một buổi đấu giá tổ chức tại thành phố New York (Mỹ) ngày 18/5.

Mức giá này cao hơn ước tính khoảng 200.000-300.000 USD của ban tổ chức.

Theo công ty đấu giá Julien's Auctions, cây đàn trên do công ty VOX sản xuất năm 1966 và được thiết kế dành riêng cho John Lennon. Nghệ sỹ tài ba này đã sử dụng cây đàn khi biểu diễn trong video clip "Hello, Goodbye", trong khi ca sỹ Harisson cũng sử dụng nhạc cụ này khi tập ca khúc "I Am The Walrus."

Cả hai nhạc phẩm nổi tiếng này đều thuộc album "Magical Mystery Tour" của The Beatles ra mắt năm 1967. Trước khi được đem ra đấu giá, cây đàn đã được trưng bày tại một bảo tàng ở Ireland trong nhiều tuần lễ.

Trước đó, hồi tháng Ba vừa qua, những bức ảnh của "tứ quái" The Beatles biểu diễn ở sân vận động Shea (Mỹ) năm 1961 cũng được bán với giá 46.000 USD tại nhà đấu giá Omega Auctions, trong khi ban đầu chúng chỉ được định giá khoảng 22.800-30.400 USD. Chủ nhân mới của những bức ảnh quý là một đại gia người Nam Mỹ chuyên sưu tập các đồ vật của ban nhạc The Beatles.

The Beatles là ban nhạc pop và rock ra đời năm 1960 tại Liverpool (Anh) với bốn thành viên. Mặc dù chỉ tồn tại trong 10 năm, song The Beatles đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục