Dân số Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ năm 1968

Theo đó, tính đến cuối tháng 3 năm nay, dân số của Nhật Bản là 126.393.679 người, giảm 260.004 người (0,21%) so với năm 2012.
Ngày 28/8, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kết quả điều tra dân số mới nhất của nước này.

Theo đó, tính đến cuối tháng 3 năm nay, dân số xứ "Mặt trời mọc" là 126.393.679 người, giảm 260.004 người (0,21%) so với năm 2012.

Đây là năm thứ tư liên tiếp dân số của Nhật Bản giảm, đồng thời là năm dân số giảm tự nhiên lớn nhất kể từ khi cuộc khảo sát trên được tiến hành vào năm 1968.

Tính trên cả nước, tổng cộng có 39/47 khu vực có dân số giảm, nhiều nhất là Hokkaido và Fukushima. Chỉ có 8 khu vực tăng dân số, đáng kể nhất là Tokyo tăng 58.175 người lên 12.757.445 người và Miyagi, khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi trận động đất và sóng thần năm 2011, lần đầu tiên tăng dân số trong vòng 10 năm qua.

Theo thống kê, số người trong độ tuổi trên 65 lần đầu tiên vượt mức 30 triệu (chiếm 24,4%) còn số người trong độ tuổi dưới 14 giảm xuống còn 16,6 triệu (13,13%) - mức thấp nhất được ghi nhận. Những số liệu trên cho thấy dân số Nhật Bản đang già đi và tỉ lệ sinh giảm.

Số liệu của chính phủ cũng cho biết, hiện có 1.980.200 người nước ngoài sinh sống ở Nhật Bản, chiếm 1,54% tổng số dân và hầu hết số người này trong độ tuổi lao động (15-64). Cộng đồng nước ngoài sống tập trung ở các khu vực như Tokyo, Kyoto, Osaka, Hyogo và Nara, trong đó ở Tokyo nhiều nhất với khoảng 322.525 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục