Đoàn đại biểu tỉnh Phongsaly thăm Hải Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với nhân dân Lào.
Trong buổi làm việc với đoàn đại biểu tỉnh Phongsaly của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/3, tại Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển thông báo khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương và tình hình hợp tác giữa Hải Dương và các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương luôn dành tình cảm đặc biệt đối với nhân dân Lào anh em, nhất là việc quan tâm, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Năm 2012 đã được 2 nước lấy làm Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, do đó đây sẽ là dịp  để hai Đảng, Nhà nước nói chung và chính quyền, nhân dân Hải Dương, tỉnh Phongsaly nói riêng tiếp tục gắn bó, vun đắp tình nghĩa thủy chung, son sắt Việt-Lào.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Phongsaly KhămChên VôngPhôSi  cho biết Phongsaly là một trong những tỉnh nghèo, là tỉnh miền núi nằm ở cực Bắc của Lào. Tỉnh có 15 dân tộc anh em sinh sống tại 540 bản, thuộc 7 huyện (trong đó 4 huyện có đường biên giới với Việt Nam), với tổng số 170.000 dân.

Những năm qua, kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Phongsaly tiếp tục phát triển ổn định nhờ nội lực và sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam, trong đó có tỉnh Điện Biên kết nghĩa. Năm 2011, thu nhập bình quân của Phongsaly đạt 533 USD/người/năm; 35,75% số bản có đường ôtô đến trung tâm; 74,81% số bản có nước sạch; 22% số bản có điện sinh hoạt.

Phongsaly hiện có 66 dự án đầu tư (trong đó có 34 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng số vốn 50,5 triệu USD. Diện tích trồng lúa của Phongsaly chỉ có 6 triệu ha, nên nhân dân tích cực mở rộng diện tích chè, cao su… Thế mạnh của Phongsaly là tài nguyên, thiên nhiên phong phú.

Ông KhămChên VôngPhôSi bày tỏ mong muốn lãnh đạo hai tỉnh sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn.

Hiện nay, Hải Dương có quan hệ hợp tác với 4 tỉnh của Lào, trong đó có Vientiane. Từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 1984, hàng năm hai tỉnh đều tổ chức trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, bàn phương hướng mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng nhau trên nhiều lĩnh vực, nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng của mỗi tỉnh./.

Mạnh Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục