Doanh số xe mới ở Đức trong năm 2014 tăng trưởng khả quan

Số xe ôtô mới đăng ký ở Đức trong năm 2014 đã tăng trưởng khả quan, tăng 3% so với năm 2013, với tổng cộng trên 3 triệu chiếc.
Doanh số xe mới ở Đức trong năm 2014 tăng trưởng khả quan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ekathimerini.com)

Theo hiệp hội công nghiệp ôtô Đức (VDA), số xe ôtô mới đăng ký ở nước này trong năm 2014 đã tăng 3% so với năm 2013, đạt tổng cộng 3,037 triệu chiếc.

Đây là sự phục hồi khả quan sau khi hai năm trước đó, ngành công nghiệp ôtô Đức phải trải qua sự sụt giảm về doanh số.

Trong một thông báo, VDA cho biết chỉ tính riêng trong tháng 12/2014, số xe mới đăng ký ở Đức đã tăng vọt 7%, đạt 229.700 chiếc.

Chủ tịch VDA Matthias Wissmann cho hay: “Kết quả của năm 2014 khá hơn so với kỳ vọng một chút song không nên vui mừng vội, vì tình hình kinh tế nói chung trên thực tế là rất tốt nên nhu cầu đối với xe mới đáng lẽ phải cao hơn nữa.”

Doanh số xe hơi bán ra ở Đức là một thước đo quan trọng về lượng cầu tại một trong lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.

Số liệu của VDA cho thấy các thương hiệu xe sản xuất tại Đức chiếm gần 75% tổng số xe mới đăng ký ở nước này trong năm 2014.

Tổng cộng đã có 5,632 triệu chiếc xe xuất xưởng ở Đức trong cả năm ngoái, tăng 3% so với năm 2013. Số xe mới xuất khẩu của Đức cũng tăng 2%, đạt 4,299 triệu chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục