Gần 10 tỷ đồng xây di tích khu ủy Sài Gòn-Gia Định

Khu di tích Khu ủy được xây dựng trên diện tích hơn 2ha, vốn đầu tư 9,8 tỷ đồng, do Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre đóng góp.
Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2012 ), sáng 28/4, Bến Tre phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ khánh thành giai đoạn một khu di tích Khu ủy Sài Gòn-Gia Định trong thời kháng chiến chống Mỹ.

Khu di tích được xây dựng trên diện tích hơn 2ha, vốn đầu tư 9,8 tỷ đồng, do Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre đóng góp và vận động các doanh nghiệp tài trợ.

Giai đoạn một, khu di tích đã xây dựng xong nhà truyền thống theo thiết kế dân gian với cột tròn như thân cây dừa; các hạng mục gồm hầm nổi và nơi ở của ông Võ Văn Kiệt, bộ phận cơ yếu; hầm bí mật của các lãnh đạo Khu ủy Sài Gòn-Gia Định thời đó như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng. Các hạng mục được thi công nhằm tái hiện lại khu căn cứ của Khu ủy Sài Gòn-Gia Định y như thật trong thời kháng chiến chống Mỹ.

Cuối năm 1968, do địch đánh phá ác liệt nên Khu ủy Sài Gòn-Gia Định chuyển căn cứ đến xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày (Bến Tre). Tại đây, Khu ủy Sài Gòn-Gia Định được nhân dân Bến Tre che chở, đùm bọc và đã cùng với lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu hàng trăm trận càn quét ác liệt của Mỹ ngụy, bảo vệ an toàn khu căn cứ và lãnh đạo Khu ủy để các lãnh đạo Khu ủy tiếp tục chỉ đạo phong trào cách mạng ở nội ô Sài Gòn và các vùng phụ cận.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tri ân đồng bào Bến Tre không ngại hy sinh, gian khổ chở che và chiến đấu bảo vệ các lãnh đạo Khu ủy Sài Gòn-Gia Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Di tích này có ý nghĩa to lớn, là biểu tượng cách mạng, là tấm lòng của nhân dân Bến Tre đối với Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh."

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao số tiền 800 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Tỉnh Đoàn và Hội Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre để giúp đỡ các gia đình chính sách và hộ nghèo trong tỉnh./.

Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục