Gia Lai: Xe ôtô mất lái đâm thẳng vào xe máy, 7 người bị thương

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư đường Quyết Tiến và đường Thống Nhất (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Gia Lai: Xe ôtô mất lái đâm thẳng vào xe máy, 7 người bị thương ảnh 1(Ảnh minh họa: Huỳnh Sử/TTXVN)

Ngày 25/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư đường Quyết Tiến và đường Thống Nhất (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ôtô mang biển kiểm soát 47A-092.72 do tài xế Nguyễn Thái Nam (sinh năm 1991, trú tổ 11, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) điều khiển, chở trên xe 5 người (cùng trú tại đường Y Wang, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông trên đường Thống Nhất, hướng từ Công viên Diên Hồng về trung tâm thành phố Pleiku.

Khi đến ngã tư giao với đường Quyết Tiến, chiếc xe này đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 78C1-020.65 do chị Nguyễn Thị Thanh Niên (sinh năm 1977, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku) điều khiển.

Sau khi va chạm, chiếc ôtô do anh Nam điều khiển đã mất lái nên đâm thẳng vào xe máy của anh Ôn Văn Thao (sinh năm 1994, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku) đang đậu bên đường.

Chiếc xe ôtô chỉ dừng lại sau khi đâm tiếp vào nhà ông Phùng Quốc (sinh năm 1957, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku).

Tại hiện trường, do lực va chạm mạnh nên chiếc xe ôtô bị móp phần đầu, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, phần tường nhà ông Phùng Quốc cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn đã làm 6 người đi trên xe ôtô và chị Nguyễn Thị Thanh Niên bị thương; trong đó anh Phan Ngọc Thanh Sơn (sinh năm 1981) và cháu Phan Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 2011) bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục