Xe 7 chỗ lao qua lan can cầu vượt trên cao, tài xế tử vong

Khoảng 2 giờ sáng nay, 25/7 tại cầu vượt trên cao gần nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ, một chiếc ôtô bất ngờ đâm gãy lan can cầu rồi rơi thẳng xuống đất khiến nam tài xế tử vong tại chỗ.
Xe 7 chỗ lao qua lan can cầu vượt trên cao, tài xế tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Beat.vn)

Sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay, 25/7 tại cầu vượt trên cao gần nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ, Thanh Trì, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, một số người tham gia giao thông bỗng nghe thấy tiếng va chạm cực lớn. Ngay sau đó, họ thấy một chiếc ôtô biển kiểm soát Hà Nội đã đâm qua lan can cầu vượt trên cao, lao thẳng xuống dưới đất.

Hiện trường ngổn ngang đồ đạc bị văng ra từ chiếc xe trên. Phương tiện bị nạn cũng bị vỡ, hỏng hóc nghiêm trọng. Các nhân chứng cũng cho hay tài xế chiếc xe trên đã bị tử vong tại chỗ.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho biết bước đầu, cơ quan chức năng xác định phương tiện bị nạn là xe Captiva dạng 7 chỗ mang biển kiểm soát 29A-72629, di chuyển theo hướng Tam Trinh-Pháp Vân. Đến gần nút giao Pháp Vân, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào lan can cầu và rơi xuống đất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, sử dụng xe cứu hộ để di chuyển xe gặp nạn đi. Sáng nay, 25/7, công an quận Hoàng Mai xác nhận vụ việc.

Những thông tin ban đầu cho biết, lái xe được xác định là anh Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1973, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc do tài xế không làm chủ được tốc độ, dẫn đến chiếc xe đâm qua thành cầu và rơi xuống đất.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục