Giới chức quân đội Nga-Mỹ họp bàn về lệnh ngừng bắn ở Syria

Một nhóm công tác của quân đội Nga và Mỹ ngày 19/2 sẽ lần đầu nhóm họp để thảo luận về việc thực thi một lệnh ngừng bắn ở Syria.
Giới chức quân đội Nga-Mỹ họp bàn về lệnh ngừng bắn ở Syria ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo Reuters, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga đưa tin, một nhóm công tác của quân đội nước này và Mỹ ngày 19/2 sẽ lần đầu nhóm họp để thảo luận về việc thực thi một lệnh ngừng bắn ở Syria.

Được hỏi về việc Đức đề xuất thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói: "Không có quyết định về bất cứ vùng cấm bay nào có thể được đưa ra mà không có sự nhất trí của nước chủ nhà và quyết định hữu quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Gatilov cũng khẳng định: "Việc thực thi thỏa thuận đạt được ở Munich (Đức) về một giải pháp hòa bình cho Syria đã được bắt đầu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục