Hai hộp đen của máy bay gặp nạn ở Kazan đã bị hỏng

Theo hãng Itar-Tass, cả hai hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-500 gặp nạn ở sân bay Kazan được tìm thấy đã bị hỏng.
Hai hộp đen của máy bay gặp nạn ở Kazan đã bị hỏng ảnh 1Cảnh sát Nga phong tỏa hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: Itar-Tass)

Theo Itar-Tass, cả hai hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-500 gặp nạn ở sân bay Kazan được tìm thấy đã bị hỏng.

Tiểu ban kỹ thuật của Ủy ban hàng không liên quốc gia tham gia điều tra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Kazan thông báo rằng tại điểm xảy ra tai nạn đã tìm thấy hộp ghi tự động thông tin hội thoại buồng lái máy bay. Tuy nhiên, hộp ghi này đã bị hư hại đáng kể.

Trước đó Ủy ban này đã thông báo rằng, hộp ghi tham số kỹ thuật của chiếc máy bay Boeing 737-500 cũng bị hư hại đáng kể về mặt cơ khí.

Thông báo của Ủy ban hàng không liên quốc gia không nói rõ việc cả hai chiếc hộp đen bị hư hại có ảnh hưởng đến các dữ liệu ghi bên trong hay không.

Hộp đen máy bay là hộp lưu trữ thông tin của chuyến bay. Hộp đen gồm hai phần chính là thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) và thiết bị ghi âm buồng lái (CVR).

Hộp đen được thiết kế đặc biệt giúp chịu được va đập (3.400Gs) và tồn tại được dưới sức ép (227 kg/6,5 cm2), nhiệt độ (1.100 độ C) mà không hư hại, chịu được nước muối (dưới đáy biển) 24-30 ngày không gỉ. Nó được đặt ở một nơi an toàn nhất trên máy bay và thường là ở đuôi máy bay để giảm thiểu các tác động khi máy bay rơi.

Khi có tai nạn máy bay, hộp đen sẽ là vật người ta tìm kiếm đầu tiên để phục vụ công tác thu thập thông tin, dữ liệu trước thời điểm xảy ra tan nạn.

Thiết bị ghi âm và hộp đen, giúp tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ngay cả khi chuyến bay không còn một ai sống sót./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục