Học giả Pháp chết ở New York vì nguyên nhân tự nhiên

Cơ quan pháp y New York cho biết học giả người Pháp, được phát hiện chết trong tình trạng lõa thể tại một khách sạn, qua đời do trụy tim.
Cơ quan pháp y New York, Mỹ, tuyên bố hôm 30/5 rằng học giả người Pháp, được phát hiện đã chết trong tình trạng lõa thể tại một khách sạn ở Manhattan vào tháng trước, qua đời do trụy tim.

Người phát ngôn cơ quan pháp y Ellen Borakov nói: "Ông ấy chết vì trụy tim. Từ ngữ sử dụng trong báo cáo chứng tử là chứng tăng huyết áp cấp làm trụy tim.”

Richard Descoings, 53 tuổi, là người đứng đầu Viện Khoa học chính trị danh tiếng ở Paris, đang ở New York tham dự một hội thảo thì đột ngột qua đời. Cái chết của ông gây ra sự chú ý lớn của dư luận ở Pháp.

Ông đã không đến tham dự hội thảo khiến nhà chức trách phải đi tìm và phát hiện ra thi thể lõa thể của ông ở một phòng khách sạn tại Manhattan ngày 3/4./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục