Hội nghị cấp cao ASEAN chú trọng xây dựng cộng đồng khu vực

Hội nghị cấp cao tập trung xem xét triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN vào 2015 và thảo luận các biện pháp vượt qua thách thức của tiến trình này.
Hội nghị cấp cao ASEAN chú trọng xây dựng cộng đồng khu vực ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Sáng 11/5, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 24 đã khai mạc tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.

Với chủ đề “Đoàn kết hướng tới một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng," hội nghị tập trung xem xét tiến trình triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và thảo luận cách thức vượt qua những thách thức trong tiến trình này.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và tái khẳng định cam kết của ASEAN trong việc triển khai những nỗ lực tập thể nhằm xây dựng một cơ sở sản xuất và thị trường chung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein đánh giá hội nghị lần này là biểu hiện của sự đoàn kết và cống hiến cho việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực và nhân dân đồng thời hội nghị cũng phản ánh tầm quan trọng những nỗ lực phối hợp chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và kinh tế thịnh vượng trong khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Sein cũng nhấn mạnh các quốc gia thành viên cần đảm bảo việc thực hiện kịp thời các bước đi cần thiết nhằm đạt mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, cũng như vạch ra hướng đi rõ ràng cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 nhằm thích ứng kịp với sự thay đổi của môi trường toàn cầu.

Được thành lập năm 1967, các nước thành viên của ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Myanmar hiện là nước giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Đây là lần đầu tiên Myanmar đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1997./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục