Hợp tác Nga-Belarus có ý nghĩa đặc biệt trước sự mở rộng của NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng NATO đang tìm cách sắp đặt lại cán cân sức mạnh ở châu Âu, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Nga-Belarus.
Hợp tác Nga-Belarus có ý nghĩa đặc biệt trước sự mở rộng của NATO ảnh 1Ông Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/6 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) đang tìm cách sắp đặt lại cán cân sức mạnh ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những bước đi chung Nga và Belarus.

Phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đang ở thăm Moskva, ông Lavrov cho rằng việc NATO mở rộng về phía Đông và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "mâu thuẫn với những quyết định của các hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và hội nghị cấp cao Nga-NATO liên quan tới vấn đề thiết lập một không gian hòa bình, an ninh và ổn định chung tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

Về vấn đề này, hành động phối hợp giữa các nước chúng tôi, bao gồm cả Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) mà Belarus làm chủ tịch năm nay, có ý nghĩa đặc biệt."

[Nga cảnh báo sẽ đáp trả hành động quân sự leo thang của NATO]

Sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine hồi năm 2014, NATO cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột này và viện cớ đó để tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Âu.

Phía Moskva đã nhiều lần cảnh báo, việc tăng cường quân đội và các thiết bị quân sự tại biên giới nước này là hành động khiêu khích, vi phạm các cam kết của NATO và có thể gây ra bất ổn trong khu vực và trên toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục