IOC nêu rõ các vận động viên có quyền cơ bản được tiếp cận thể thao trên toàn thế giới và được thi đấu tự do, không bị can thiệp chính trị hoặc chịu áp lực từ các tổ chức chính phủ.
Ông Putin khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận Zapad-2025 là nhằm “thực hành toàn bộ các yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ không điều kiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ Nhà nước Liên minh.”
Theo hiệp ước, quan hệ giữa Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh sẽ không nhằm chống lại các quốc gia khác và được thực hiện phù hợp với những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu ngày 24/1 tuyên bố ô hạt nhân của Nga hiện đã bao gồm cả Belarus và có thể được sử dụng theo cùng khuôn khổ kịch bản như khi Nga phòng thủ.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Trung tướng Viktor Khrenin nêu rõ cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực sử dụng vũ khí, song ông không tiết lộ địa điểm tập trận cũng như loại vũ khí nào được sử dụng.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc (HSR) từ Moskva đến Ryazan, Kazan, Yekaterinburg, Adler và thủ đô Minsk của Belarus là thực tế.
Ngày 9/6, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo cho người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng Moskva sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus.
Vụ trưởng Vladimir Yermakov khẳng định chỉ có việc đảm bảo an ninh của chính mình, tức "an ninh của Nga và Belarus, hay Nhà nước Liên minh," mới quan trọng đối với Moskva.
Bộ Quốc phòng Belarus thông báo trên kênh Telegram rằng các đơn vị hàng không của lực lượng vũ trang Belarus và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật chung từ ngày 16/1 đến ngày 1/2.
Theo Tổng thống Putin, Nga cung cấp dầu khí cho Belarus theo các điều khoản ưu đãi rất có lợi, qua đó nhấn mạnh tới bản chất đặc quyền trong quan hệ đối tác giữa hai nước.
Hai bên sẽ thảo luận chi tiết về toàn bộ các vấn đề cấp bách nhất của quá trình hội nhập Nga-Belarus; tiến hành hội đàm ở diện hẹp với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng.
Tổng thống Alexander Lukashenko nhấn mạnh, trong khi bảo vệ các lợi ích dân tộc, phát triển kinh tế và xã hội, Belarus luôn dựa vào chính mình, ngay cả trong những thời gian khó khăn nhất.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus khẳng định sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đáp ứng cầu thị trường thế giới trước sự gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm và phân bón.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Lukashenko sẽ là cuộc gặp song phương và cũng là một phần của hội nghị thượng đỉnh CSTO.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tổng thống Lakashenko và ông cũng đã đạt được các thỏa thuận về việc giữ nguyên giá khí đốt năm 2022 ở mức 128,5 USD/1m3 khí đốt.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay “Một trung tâm huấn luyện tác chiến chung dành cho các lực lượng phòng không và không quân dự kiến sẽ được thiết lập trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus."
Gã khổng lồ khí đốt của Nga Gazprom cho biết Giám đốc điều hành tập đoàn Alexei Miller và các quan chức Belarus đã ký nghị định thư về cách tính giá cho nguồn cung khí đốt tự nhiên năm 2021.
Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Belarus Makei có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm bình thường hóa tình hình ở Belarus thông qua đối thoại quốc gia.