Thượng viện Nga và Belarus phê chuẩn hiệp ước an ninh

Theo hiệp ước, quan hệ giữa Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh sẽ không nhằm chống lại các quốc gia khác và được thực hiện phù hợp với những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp Duma quốc gia Nga ở Moskva. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp Duma quốc gia Nga ở Moskva. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Ngày 26/2, Thượng viện Nga đã phê chuẩn Hiệp ước bảo đảm an ninh giữa Belarus và Nga trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Trước đó, hôm 18/2, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cũng đã phê chuẩn hiệp ước này.

Cũng trong ngày 26/2, Thượng viện Belarus đã phê chuẩn hiệp ước nói trên.

Theo hiệp ước, quan hệ giữa Nga và Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh sẽ không nhằm chống lại các quốc gia khác và được thực hiện phù hợp với những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực khác của luật pháp quốc tế.

Hiệp ước bảo đảm an ninh Nga-Belarus được hai bên ký kết tại Minsk ngày 6/12/2024.

Theo thỏa thuận, hai nước cam kết hỗ trợ lẫn nhau bằng mọi biện pháp và phương tiện đã thống nhất và được quốc tế chấp nhận, đồng thời triển khai những hành động thích hợp trong lĩnh vực chính trị, quân sự và các lĩnh vực khác trong trường hợp an ninh của bất kỳ bên nào và Nhà nước Liên minh nói chung bị tấn công.

Hiệp ước quy định hai bên sẽ coi hành động tấn công vũ trang vào một thành viên của Nhà nước Liên minh là hành vi xâm lược toàn bộ Nhà nước Liên minh và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó thích đáng bằng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có.

Cũng theo thỏa thuận, vũ khí hạt nhân của Nga có thể được sử dụng để đáp trả cuộc tấn công bằng hạt nhân hoặc thông thường đe dọa chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Nga hoặc Belarus. Để ngăn chặn những nguy cơ như vậy, các cơ sở quân sự và quân đội Nga có thể được triển khai tại Belarus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.