Belarus không hối tiếc cho Nga mượn đường tấn công Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/1 tuyên bố "không hối tiếc" vì đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công Ukraine năm 2022.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/1 tuyên bố "không hối tiếc" vì đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công Ukraine năm 2022.

Trả lời câu hỏi của AFP về việc liệu ông có hối tiếc khi để quân đội Nga đồn trú trên lãnh thổ Belarus trước khi tiến vào Ukraine từ phía Bắc năm 2022 hay không, ông Lukashenko nói: "Tôi không hối tiếc điều gì."

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 tuyên bố nước này sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh cho Belarus.

Phát biểu tại phiên hỏi đáp "Đường dây trực tiếp" thường niên kết hợp với cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Putin lập luận: "Một thành tố khác liên quan đến việc quản lý vũ khí hạt nhân... là chúng tôi đã tuyên bố rằng nếu những mối đe dọa tương tự được tạo ra cho đồng minh của chúng tôi, một thành viên của nhà nước liên minh, đối với Belarus, thì Nga sẽ coi điều này giống như việc tạo ra những mối đe dọa tương tự đối với chính nước Nga.

Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an ninh cho Belarus. Chúng tôi đang thực hiện điều này, đồng thời phối hợp với lãnh đạo Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Grigoryevich Lukashenko. Và tôi nghĩ đây là một thành tố rất quan trọng trong chiến lược hạt nhân của Liên bang Nga."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.