Nga tuyên bố mở rộng ô hạt nhân để bao gồm cả Belarus

Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu ngày 24/1 tuyên bố ô hạt nhân của Nga hiện đã bao gồm cả Belarus và có thể được sử dụng theo cùng khuôn khổ kịch bản như khi Nga phòng thủ.

Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu. (Nguồn: Reuters)
Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu. (Nguồn: Reuters)

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu ngày 24/1 tuyên bố ô hạt nhân của Nga hiện đã bao gồm cả Belarus và có thể được sử dụng theo cùng khuôn khổ kịch bản như khi Nga phòng thủ.

Trả lời phỏng vấn, ông Shoigu giải thích: "Theo quyết định chính trị chúng tôi đã đưa ra, có tính đến yêu cầu của Belarus, ô hạt nhân của Nga hiện đã được mở rộng tới đồng minh thân cận nhất và áp dụng theo cùng khuôn khổ kịch bản cho phép đáp trả hạt nhân để tự vệ như với Nga."

Quan chức an ninh Nga cho biết thêm động thái này bao gồm "phòng thủ chống lại một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc hành động gây hấn bằng vũ khí thông thường đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ."

Sau cuộc họp Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên minh ngày 6/12 năm ngoái, Minsk và Moskva đã phê chuẩn một khái niệm an ninh chung và ký một thỏa thuận liên bang về đảm bảo an ninh trong Liên minh.

Quan chức an ninh cấp cao của Nga kết luận: "Tôi muốn lưu ý rằng khái niệm này bao gồm việc loại bỏ các điều kiện dẫn đến chiến tranh và xung đột quân sự, đồng thời giảm thiểu rủi ro sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.