Huy động 800 người chữa cháy rừng ở Mù Cang Chải, Yên Bái

Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết huyện đã huy động 800 người để chữa cháy rừng ở xã Nậm Có xảy ra lúc 4 giờ ngày 18/3.
Huy động 800 người chữa cháy rừng ở Mù Cang Chải, Yên Bái ảnh 1(Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết vào khoảng 4 giờ ngày 18/3, tại một khu rừng thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, nơi giáp ranh với huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra cháy lớn.

Hiện, lực lượng chức năng của huyện Mù Cang Chải đang nỗ lực dập lửa.

Huyện Mù Cang Chải đã huy động khoảng 800 người gồm các lực lượng kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ... tới hiện trường để chữa cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra ở cách trung tâm xã Nậm Có khoảng 20km và lại ở trên đỉnh dãy núi cao, thời tiết khô hanh, gió thổi rất lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục