Indonesia sẽ xây cầu nối hai đảo Java và Sumatra

Indonesia đang nghiên cứu dự án xây cầu qua eo biển Sunda, nối giữa đảo Java và đảo Sumatra, hai trung tâm kinh tế, công nghiệp.
Trong khuôn khổ Kế hoạch phát triển dài hạn mở rộng và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế (MP3EI), Chính phủ Indonesia đang nghiên cứu dự án xây dựng cây cầu qua eo biển Sunda, nối giữa đảo Java và đảo Sumatra, hai trung tâm kinh tế, công nghiệp và thương mại chủ chốt của nước này.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Indonesia Agus Martowardojo cho biết, tổng vốn đầu tư cho dự án nói trên dự kiến vào khoảng 27,8 tỷ USD, và lên tới 34 tỷ USD nếu tính cả các dự án liên quan khác, song việc thực hiện các dự án này sẽ không gây ra bất cứ gánh nặng nào cho ngân sách Nhà nước, bởi toàn bộ vốn đầu tư sẽ được huy động từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; trong đó Nhật Bản cho biết có thể hỗ trợ tới 50% tổng vốn đầu tư, Trung Quốc cam kết đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nối hai đảo....

Chính phủ Indonesia đã thành lập một nhóm làm việc, gọi là "Đội Bảy" (Team of Seven), gồm bảy bộ trưởng các bộ Tài chính, Công trình công cộng, Luật pháp và Nhân quyền, Công nghiệp, Thư ký Nội các, Trưởng Ban thư ký Nhà nước và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, để nghiên cứu và xác định lựa chọn tối ưu cho việc thực hiện siêu dự án nói trên. Ý tưởng về một cây cầu như vậy đã được hình thành từ thời Tổng thống Soekarno.

Theo ông Martowardojo, việc mở thầu sẽ được tổ chức trong năm 2014. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành sau 10 năm và cây cầu này sẽ trở thành chiếc cầu bắc qua biển dài nhất Indonesia, nối hai hòn đảo đông dân nhất nước này với trên 80% trong tổng dân số 240 triệu của cả nước và đóng góp tới 70% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước Vạn đảo”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục