Iran bàn cách đối phó triển khai tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tuần tới, UB An ninh quốc gia-chính sách đối ngoại QH Iran sẽ xem việc triển khai tên lửa phòng không Patriot của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
THX đưa tin, Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran Mohammad-Hassan Asfari ngày 26/11 cho biết vào tuần tới, ủy ban này sẽ họp để xem xét khả năng triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Asfari, việc triển khai hệ thống này tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syri là nguồn gốc gây "căng thẳng" và có thể "làm leo thang xung đột khu vực."

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết trong ngày 27/11, một nhóm chuyên gia của NATO sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét cụ thể việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại nước này.

[NATO cung cấp cho Ankara hệ thống tên lửa Patriot]

Trả lời báo giới sau cuộc họp nội các Thổ Nhĩ Kỳ, ông Arinc cho hay phái đoàn trên sẽ thông báo cho NATO về khả năng triển khai tên lửa Patriot và số lượng tổ hợp tên lửa được triển khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục