Iran chuẩn bị đệ trình LHQ kế hoạch hòa bình mới cho Syria

Kế hoạch của Iran đề cập tới lệnh ngừng bắn ngay lập tức, việc lập một chính phủ đoàn kết dân tộc,và tiến hành bầu cử có giám sát.
Iran chuẩn bị đệ trình LHQ kế hoạch hòa bình mới cho Syria ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: presstv.ir)

Theo hãng Reuters, ngày 5/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết nước này sẽ sớm đệ trình lên Liên hợp quốc một kế hoạch hòa bình cho Syria - nơi cuộc nội chiến đã gây nên một thảm họa nhân đạo và tạo điều kiện để nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Abdollahian được Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời cho biết: “Kế hoạch này sẽ được đệ trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau khi Tehran và Damascus kết thúc các cuộc thảo luận chi tiết.”

Kế hoạch này của Iran sẽ dựa trên sáng kiến 4 điểm từng được Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đệ trình lên Liên hợp quốc năm ngoái, trong đó đề cập tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, bảo vệ quyền hiến pháp đối với cộng đồng thiểu số và tiến hành các cuộc bầu cử có giám sát.

Tuần này, Iran - đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua - đã chủ trì các cuộc thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột với sự tham gia của các quan chức Syria và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục