Iran hy vọng thực thi thỏa thuận hạt nhân trong một tháng

Một nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận hạt nhân của nước này với các cường quốc có thể được thực thi trong vòng một tháng.
Iran hy vọng thực thi thỏa thuận hạt nhân trong một tháng ảnh 1Nhà máy sản xuất nhiên liệu ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Mehr đưa tin ngày 29/12, một nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận hạt nhân của nước này với các cường quốc có thể được thực thi trong vòng một tháng, song cho biết các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề này đang tiến triển chậm.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho hay: "Nếu các cuộc đàm phán cấp chuyên viên thành công, thời điểm (thực thi thỏa thuận) sẽ được quyết định mà theo tôi là vào cuối tháng Giêng."

Phát biểu của ông Araqchi được đưa ra trước thềm vòng đàm phán cấp chuyên viên thứ 3 giữa các đại diện của Iran và Nhóm P5+1 (bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức), vốn nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ để thực thi thỏa thuận hạt nhân đạt được tại Geneva hôm 24/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục