Iran: Israel hãy chờ gánh chịu hậu quả do tấn công Golan

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 27/1 cho biết nước này đã nói với Mỹ rằng Israel hãy chờ gánh chịu những hậu quả của cuộc tấn công nhằm vào phần Cao nguyên Golan hôm 18/1.
Iran: Israel hãy chờ gánh chịu hậu quả do tấn công Golan ảnh 1Binh lính Israel tại cao nguyên Golan. (Nguồn: cnn)

AFP đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 27/1 cho biết nước này đã nói với Mỹ rằng Israel hãy chờ gánh chịu những hậu quả của cuộc tấn công nhằm vào phần Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát khiến một tướng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Abdollahian nói: "Chúng tôi đã gửi thông điệp tới Mỹ thông qua các kênh ngoại giao để nói với người Mỹ rằng, bằng hành động này, chế độ Do Thái đã vượt qua giới hạn đỏ của Iran. Trong thông điệp, chúng tôi nói rằng những kẻ tiến hành (cuộc tấn công) hãy chờ gánh chịu những hậu quả từ hành vi của mình."

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn Tướng Hossein Dehqan cũng cảnh báo "hành động này của người Do Thái chắc chắn sẽ bị đáp trả và điều quan trọng là thời gian và địa điểm đáp trả."

Hôm 18/1, Tướng Ali Allahdadi cùng sáu chiến binh thuộc phong trào Hồi giáo Hezbollah của người Shi’ite ở Liban đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Israel không chính thức thừa nhận thực hiện vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục