Iran kêu gọi Mỹ, Nga mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Nga tại khu vực Tây Nam Syria nên được mở rộng ra toàn lãnh thổ Syria.
Iran kêu gọi Mỹ, Nga mở rộng thỏa thuận ngừng bắn ra toàn Syria ảnh 1Cảnh đổ nát ở Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 10/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Nga tại khu vực Tây Nam Syria nên được mở rộng ra toàn lãnh thổ Syria.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Qasemi nhấn mạnh: "Thỏa thuận (ngừng bắn) có thể thành công nếu được mở rộng ra toàn Syria và bao trùm tất cả khu vực mà chúng ta đã thảo luận trong vòng đàm phán tại Astana về giảm leo thang căng thẳng (ở Syria)."

[Giao tranh rải rác ở miền Nam Syria sau thỏa thuận ngừng bắn]

Ông cho biết: "Iran đang tìm cách giành lại chủ quyền và an ninh cho Syria vì vậy một thỏa thuận ngừng bắn không thể bị giới hạn tại một địa điểm nhất định... Không có thỏa thuận nào thành công mà không tính tới các yếu tố thực tế tại hiện trường."

Mỹ, Nga và Jordan hôm 7/7 đã tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn và "thỏa thuận giảm leo thang" ở Tây Nam Syria sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg (Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục