Iran khẳng định sẽ không triển khai binh sỹ tại Syria

Iran ngày 10/6 đã khẳng định nước này không triển khai binh sỹ tại Syria nhằm hỗ trợ các lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Iran khẳng định sẽ không triển khai binh sỹ tại Syria ảnh 1Binh sỹ Syria giao tranh với IS tại khu vực đông bắc thành phố cổ Palmyra ngày 17/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Iran ngày 10/6 đã khẳng định nước này không triển khai binh sỹ tại Syria nhằm hỗ trợ các lực lượng chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, qua đó phủ nhận thông tin nói rằng hàng nghìn tay súng nước ngoài đã được đưa vào Syria để bảo vệ Damascus.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham cho hay các thông tin về “sự hiện diện của quân đội các nước có quan hệ hữu nghị với Syria” là “vô căn cứ.”

Bà nhấn mạnh: “Chính phủ và người dân Syria có năng lực kháng chiến và sẽ tiếp tục làm như vậy.”

Trước đó hôm 3/6, một nguồn tin an ninh giấu tên của Syria cho biết hàng nghìn tay súng Iran và Iraq đã được triển khai tại Syria nhằm tăng cường bảo vệ Damascus và các vùng lân cận.

Nguồn tin này nói rõ: “Khoảng 7.000 tay súng Iran và Iraq đã đến Syria trong vài tuần qua và ưu tiên hàng đầu của họ là bảo vệ thủ đô của Syria”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục